55 tuổi mới có thẻ cử tri lần đầu

22/05/2011 01:45 GMT+7

Đó là trường hợp của bà Trương Thị Hồng Tâm, sinh năm 1956, tạm trú tại số 146 tổ 22, P.15, Q.Gò Vấp, TP.HCM, hiện là nhân viên công tác xã hội thuộc nhóm chăm sóc trẻ nhiễm HIV/AIDS Nụ Cười (Q.3, TP.HCM).

Bà Tâm cho biết: “Tôi sinh ra ở làng Bình Trưng, Q.Thủ Đức, tỉnh Gia Định, nay là P.Bình Trưng Tây, Q.2, TP.HCM. Do gia đình ly tán nên suốt mấy chục năm qua, tôi không được cấp CMND và không được đi bầu cử. Đây là lần đầu tiên trong đời, tôi thấy mình đã được như bao công dân khác...”. Số thẻ cử tri của bà Tâm là 5368 và khu vực bỏ phiếu là 0174, P.15, Q.Gò Vấp.

Như Lịch

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.