6 năm mất hơn 26.000 ha rừng

19/09/2014 09:33 GMT+7

Theo đánh giá UBND tỉnh Đắk Lắk, tình trạng chặt phá rừng, lấn chiếm đất rừng trái phép trên địa bàn tỉnh này diễn ra phức tạp trong những năm gần đây, làm suy giảm khá lớn tài nguyên rừng.

Tính từ năm 2008 đến tháng 9.2014, toàn tỉnh phát hiện, xử lý hơn 10.000 vụ vi phạm Luật bảo vệ và phát triển rừng, tịch thu hơn 19.000 m3 gỗ các loại. Tổng diện tích rừng bị phá, lấn chiếm là 26.471 ha, nhưng các cấp chính quyền mới chỉ đạo thu hồi được khoảng 2.000 ha để trồng lại rừng. Năm 2007, rừng đặc dụng của Đắk Lắk là 224.030 ha, rừng phòng hộ: 77.645 ha. Theo thống kê gần đây vào năm 2012, diện tích hai loại rừng trên còn lại là 217.877 ha và 65.753 ha.

T.N.Quyền

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.