• An Giang
  • Bình Dương
  • Bình Phước
  • Bình Thuận
  • Bình Định
  • Bạc Liêu
  • Bắc Giang
  • Bắc Kạn
  • Bắc Ninh
  • Bến Tre
  • Cao Bằng
  • Cà Mau
  • Cần Thơ
  • Điện Biên
  • Đà Nẵng
  • Đà Lạt
  • Đắk Lắk
  • Đắk Nông
  • Đồng Nai
  • Đồng Tháp
  • Gia Lai
  • Hà Nội
  • Hồ Chí Minh
  • Hà Giang
  • Hà Nam
  • Hà Tĩnh
  • Hòa Bình
  • Hưng Yên
  • Hải Dương
  • Hải Phòng
  • Hậu Giang
  • Khánh Hòa
  • Kiên Giang
  • Kon Tum
  • Lai Châu
  • Long An
  • Lào Cai
  • Lâm Đồng
  • Lạng Sơn
  • Nam Định
  • Nghệ An
  • Ninh Bình
  • Ninh Thuận
  • Phú Thọ
  • Phú Yên
  • Quảng Bình
  • Quảng Nam
  • Quảng Ngãi
  • Quảng Ninh
  • Quảng Trị
  • Sóc Trăng
  • Sơn La
  • Thanh Hóa
  • Thái Bình
  • Thái Nguyên
  • Thừa Thiên Huế
  • Tiền Giang
  • Trà Vinh
  • Tuyên Quang
  • Tây Ninh
  • Vĩnh Long
  • Vĩnh Phúc
  • Vũng Tàu
  • Yên Bái
Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Phong cách

7 kiểu váy bạn nên có cho tủ đồ của mình

17/05/2018 02:44 GMT+7

Nếu bạn là một người bận rộn và thường xuyên cảm thấy chưa ngủ đủ vào mỗi sáng thức dậy thì việc phải lựa chọn rồi kết hợp các item thời trang với nhau để có một ngoại hình chỉn chu thực sự rất phiền phức. Ngay thời khắc đó, bạn nhận ra rằng một chiếc váy đầm thật là một lựa chọn tối ưu. Thế nhưng kiểu váy nào nên mặc và mặc cho dịp nào lại là một câu hỏi khác. Hãy để chúng tôi hướng dẫn bạn nhé.

(Lược dịch: Her World)

 

Midi

Những chiếc đầm liền này có chiều dài cực kỳ lý tưởng dành cho các cô nàng văn phòng, độ dài của váy khoảng từ dưới đầu gối cho đến trên mắt cá chân. Đây là một sự kết hợp giữa phong cách công sở và đời thường nên bạn gái trông cực kỳ lịch sự lại không quá chính chuyên. Nếu muốn nhấn nhá thêm vào một chút gì đó nổi bật vào ngoại hình của mình, bạn có thể nghĩ đến lựa chọn một chiếc váy midi ôm sát cơ thể.

 

HWP568 40dress img01

 

 

Váy ngắn

Một loại váy quen thuộc với chúng ta hơn rất nhiều là váy ngắn trên đầu gối (mini dress). Kiểu váy này gần như khoe trọn đôi chân dài của bạn. Chưa kể đến kiểu dáng này rất là phù hợp với thời tiết nóng nực như lúc này nhưng cũng không tệ nếu chọn mặc đi chơi vào chiều tối. Việc lựa chọn giày mang cùng cũng khá dễ, bạn có thể mang một đôi giày bệt hoặc sneaker nếu thích thoải mái.

 

HWP568 40dress img02

 

 

Đầm maxi

Đầm maxi có chiều dài chạm mắt cá chân của bạn sẽ cực kỳ kín đáo và phù hợp cho những dịp đặc biệt. Bạn có thể mặc maxi để đi siêu thị, mua sắm thông thường hay cả trong các buổi gặp mặt, hội họp.

 

HWP568 40dress img03

 

Đầm toga

Với một bên vai hở, đầm toga giải phóng cho cổ và phần vai của bạn mang lại một vẻ sexy điển hình. Đây là kiểu đầm tuyệt vời để hẹn hò hay đi xem những buổi biển hiễn sang trọng. Nếu vô tình đụng độ người yêu cũ thì hẳn bạn sẽ làm cho ai đó nuối tiếc.

 

HWP568 40dress img04

 

Đầm đuôi cá

Đầm đuôi cá thì đã quá điển hình để khoe cơ thể hoàn hảo của một cô gái thường xuyên tập luyện. Đường cắt may tập trung làm nổi bật hông và eo của bạn, mang đến một ngoại hình siêu quý phái. Bạn chắc chắn sẽ nổi bật giữa đám đông hay bất cứ buổi tiệc nào.

 

HWP568 40dress img05

 

 

Đầm Fringe

Nếu bạn đnag muốn nổi loạn một chút nhưng không thích quá đà, hãy chọn Fringe. Những chiếc đầm này cực kỳ phù hợp cho một dạ hội, tay bạn cầm cocktail, đung đưa theo điệu nhạc không quá ồn ào. Nhớ điểm thêm một chiếc thắt lưng để nhìn không quá xuề xòa với kiểu đầm buông nhiều chi tiết này nhé.

 

HWP568 40dress img06-1

 

 

Trapeze (Váy xuông xòe rộng từ trên xuống)

Và cuối cùng, là những chiếc váy xuông xòe rộng. Form váy này phù hợp với tiết trời se lạnh và che khuyết điểm khá tốt nếu bạn lỡ có một bữa ăn quá ngon. Bạn sẽ trông vẫn cực kỳ ổn với outfit này cho dù trước đó đã ăn khá nhiều bánh ngọt và uống nhiều trà với bạn bè.

 

HWP568 40dress img07

 

 

Top
Top