7 tàu bị chìm, 12 ngư dân gặp nạn trong bão số 3

16/09/2015 06:38 GMT+7

Ngày 15.9, Ban Chỉ đạo T.Ư về phòng chống thiên tai cho biết mưa bão số 3 đã khiến 7 tàu cá bị sóng đánh chìm trên biển khi đang trên đường chạy bão và ở bến neo đậu. Trong đó, Quảng Nam có 2 tàu, Đà Nẵng 3 tàu và Quảng Bình 2 tàu. Đặc biệt tại Quảng Bình, các tàu cá bị chìm mang số hiệu QB 92757 và QB 92309 trên tàu có tổng cộng 12 ngư dân bị sóng đánh chìm trong tối 14.9 nhưng được tàu QB 92036 cứu vớt, đưa vào bờ an toàn.

Ngày 15.9, Ban Chỉ đạo T.Ư về phòng chống thiên tai cho biết mưa bão số 3 đã khiến 7 tàu cá bị sóng đánh chìm trên biển khi đang trên đường chạy bão và ở bến neo đậu. Trong đó, Quảng Nam có 2 tàu, Đà Nẵng 3 tàu và Quảng Bình 2 tàu.


Tại các điểm ngập Vùng Lìa, các thanh niên địa phương đã dùng thuyền để chở người và phương tiện đi qua, thu 20.000 đồng/lượt  - Ảnh: Nguyễn Phúc

Đặc biệt tại Quảng Bình, các tàu cá bị chìm mang số hiệu QB 92757 và QB 92309 trên tàu có tổng cộng 12 ngư dân bị sóng đánh chìm trong tối 14.9 nhưng được tàu QB 92036 cứu vớt, đưa vào bờ an toàn.

Cũng theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn T.Ư, hoàn lưu bão số 3 gây mưa lớn trên diện rộng ở các tỉnh Trung bộ. Thông tin quan trắc lượng mưa tại các tỉnh Trung bộ từ 19 giờ ngày 14.9 đến 7 giờ ngày 15.9 nhiều khu vực có mưa lớn trên 100 mm tập trung nhiều nhất ở các khu vực tỉnh Quảng Bình, Quảng Trị và Thừa Thiên-Huế. Mưa lớn nhất ở Thạch Hãn (Quảng Trị) là 142 mm, còn tại Đồng Hới (Quảng Bình) là 140 mm.
Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn T.Ư cảnh báo, do ảnh hưởng đới gió đông, trong đêm 15 - 16.9 các tỉnh Quảng Bình đến Thừa Thiên-Huế vẫn còn mưa vừa, mưa to. Còn ở các tỉnh khu vực từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh trong đêm 15 - 18.9 có mưa to đến rất to.
Rạng sáng 15.9, tại TT.Nông trường Việt Trung (H.Bố Trạch, Quảng Bình) đã xảy ra trận lốc xoáy khiến 42 ngôi nhà bị tốc mái (thiệt hại từ 70 - 90%); ngoài ra có một số diện tích cây cao su bị gãy đổ.
Ở Quảng Trị, trong ngày đêm 14.9 và ngày 15.9, một lượng mưa lớn đã trút xuống địa bàn H.Hướng Hóa (Quảng Trị), lớn nhất là tại khu vực xã Tân Long, khiến một số tuyến đường bị chia cắt. Ngoài ra, lốc xoáy cũng quét qua 2 huyện Triệu Phong và Vĩnh Linh (Quảng Trị) rạng sáng 15.9.
Ông Phan Quang Giải, Phó chủ tịch UBND H.Triệu Phong, cho hay trận lốc đã làm ảnh hưởng 26 nhà dân, trong đó có 6 nhà bị tốc mái hoàn toàn.
Trong khi đó, tại Đà Nẵng, bão làm hơn 500 cây xanh bị ngã đổ, 73,6 ha lúa bị ngập nước. Ngoài ra, sân bay Đà Nẵng dồn ứ hàng ngàn hành khách chờ bay do các chuyến trong ngày 14.9 gặp bão Vàm Cỏ (bão số 3) bị hủy, hoãn. Nhiều người đã ngủ lại nhà chờ sân bay để chờ chuyến bay sớm, tuy nhiên lịch bay chung đã đổi giờ do hãng hàng không phải xếp lại lịch khi tăng cường thêm máy bay.
Ngay khi bão tan, dù một số hãng đã tranh thủ bay đêm nhưng đến chiều 15.9, tình trạng quá tải vẫn chưa được giải quyết, trong khi còn rất nhiều hành khách chưa biết bao giờ mới thoát khỏi cảnh chờ chực vì “cháy” vé.
Sóng biển dâng cao tại Cửa Đại (TP.Hội An, Quảng Nam) đã gây sạt lở 800 m bờ biển (đi qua 11 nhà hàng) chưa được kè bảo vệ. Cũng trong ngày 15.9, tuyến vận tải hành khách đường thủy Lý Sơn - Sa Kỳ hoạt động trở lại, đưa hơn 200 du khách bị mắc kẹt trên đảo Lý Sơn (Quảng Ngãi) do bão số 3 vào đất liền an toàn.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.