8 học sinh bị lật thuyền trên sông Gâm, 1 em tử vong, 3 em mất tích

Trần Cường
Trần Cường
06/10/2021 12:55 GMT+7

Bà Củng Thị Mẩy, Chủ tịch UBND H.Bắc Mê (Hà Giang), cho biết lực lượng chức năng địa phương vẫn đang tích cực tìm kiếm các học sinh bị mất tích trong vụ lật thuyền xảy ra tối muộn 5.10.

Đoạn sông Gâm, nơi xảy ra vụ tai nạn

ctv

Theo bà Mẩy, khoảng 22 giờ 30 ngày 5.10, trên dòng sông Gâm đoạn qua thôn Bó Củng (TT.Yên Phú, H.Bắc Mê) xảy ra vụ lật thuyền chở 8 học sinh của Trường THPT Bắc Mê.

Sau khi thuyền lật, 4 học sinh tự bơi được vào bờ; 4 em khác bị mất tích, gồm: Nguyễn Thị T. (16 tuổi), Hoàng Ánh D. (16 tuổi), Tăng Như Th. (17 tuổi) đều trú tại thị trấn Yên Phú và một nạn nhân chưa xác định được danh tính.

Theo bà Mẩy, 8 học sinh rủ nhau đi thuyền sang sông giúp gia đình bạn gặt lúa. Sau khi ăn cơm tối xong, lúc trở về thì gặp nạn. Lực lượng cứu hộ cứu nạn đã tìm kiếm suốt đêm nhưng không có kết quả, đến sáng nay 6.10 mới tìm thấy thi thể một nạn nhân.

Lực lượng chức năng vẫn tiếp tục tìm kiếm cứu nạn 3 học sinh còn mất tích. Bà Mẩy cũng cho hay, sông Gâm đang bắt đầu vào mùa nước, độ sâu khu vực xảy ra tai nạn khoảng 4 m.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.