TNO

9 tiêm kích F/A-18 rơi chỉ trong 6 tháng

09/12/2016 15:30 GMT+7

(Tin Nóng) Tỉ lệ tiêm kích F/A-18 do Mỹ chế tạo bị tai nạn đã gia tăng đến mức báo động, khi chỉ trong 6 tháng có đến 9 vụ rơi máy bay loại này, mới nhất là vụ rơi máy bay ở vùng biển Nhật Bản làm 1 phi công Mỹ thiệt mạng.

(Tin Nóng) Tỉ lệ tiêm kích F/A-18 do Mỹ chế tạo bị tai nạn đã gia tăng đến mức báo động, khi chỉ trong 6 tháng có đến 9 vụ rơi máy bay loại này, mới nhất là vụ rơi máy bay ở vùng biển Nhật Bản làm 1 phi công Mỹ thiệt mạng.

Thuỷ quân lục chiến Mỹ bị mất 6 chiếc F/A-18 chỉ trong 6 tháng của năm 2016 - Ảnh: TQLC Mỹ

Theo Stripes ngày 8.12, tàu chiến của Lực lượng phòng vệ biển Nhật Bản đã tìm thấy thi thể phi công Jake Frederick lái chiếc F/A-18 của Thuỷ quân lục chiến Mỹ bị rơi chiều 7.12 cách bờ biển tỉnh Iwakuni  (phía nam Nhật Bản) khoảng 200 km. Chiếc máy bay này thuộc Không đoàn TQLC số 1, đóng ở Okinawa.

Theo thông tin ban đầu, máy bay gặp trục trặc, phi công Frederick phải nhảy dù lúc 18 giờ 40 (giờ địa phương) chiều 7.12, rơi xuống biển. Một chiếc F/A-18 khác bay cùng đã lượng quanh nơi xảy ra tai nạn đến khi gần hết dầu phải quay về căn cứ.

Ngày 8.12, Bộ Quốc phòng Nhật xác nhận đã tìm thấy thi thể viên phi công Mỹ xấu số.

Theo The Aviationist ngày 7.12, đây là chiếc F/A-18 thứ 9 bị rơi chỉ trong vòng 6 tháng qua, một tỉ lệ báo động đối với việc sử dụng loại tiêm kích hải quân này. Đặc biệt máy bay của TQLC Mỹ chiếm đến 6 vụ.

F/A-18 là loại tiêm kích do Boeing chế tạo, được Hải quân, TQLC Mỹ và nhiều nước sử dụng - Ảnh: Hải quân Mỹ

Thuỷ quân lục chiến Mỹ đang dùng loại tiêm kích F/A-18C/D. Lực lượng này dự kiến sẽ thay thế các chiếc F/A-18 bằng loại máy bay tàng hình F-35B hiện đại hơn, nhưng tiến độ thay thế không thể một sớm một chiều là hoàn tất.

Trước đó, vào ngày 9.11.2016, hai chiếc F/A-18C của TQLC Mỹ đâm nhau trên không gần San Diego làm một máy bay hạ cánh khẩn cấp, chiếc kia bị rơi và phi công nhảy dù an toàn. Ngày 25.10, một chiếc F/A-18 của TQLC bị rơi gần Twentynine Palms (California), phi công thiệt mạng. Ngày 2.8 Hải quân Mỹ bị rơi 1 chiếc F/A-18C gần Fallon, bang Nevada; phi công nhảy dù an toàn. Ngày 27.7 một chiếc F/A-18 của TQLC bị nạn gần Twentynine Palms (California), phi công thiệt mạng. Và ngày 2.7 một chiếc F/A-18 của đội bay biểu diễn Blue Angels ngay khi vừa cất cánh đã rơi xuống gần sân bay Smyrna (bang Tennessee) làm phi công tử nạn.

Còn trên thế giới, ngày 28.11 một chiếc CF-18 của Không quân Canada bị rơi, 1 phi công tử nạn. Ngày 29.8, không quân Thuỵ Sĩ mất 1 chiếc F/A-18 khi vừa cất cánh, phi công thiệt mạng khi được tìm thấy 2 ngày sau.

Đáng nói là trong thời gian từ tháng 6 đến tháng 10.2016, TQLC Mỹ tạm ngưng cho bay F/A-18 khi xảy ra nhiều vụ rơi máy bay. Và khi vừa tháo dỡ lệnh cấm này được vài ngày thì xảy ra vụ rơi 2 chiếc hai chiếc F/A-18C vào ngày 9.11.

TQLC Mỹ có kế hoạch thay thế F/A-18 bằng máy bay tàng hình F-35B - Ảnh: Hải quân Mỹ

TQLC Mỹ hiện có 85 chiếc F/A-18 so với nhu cầu 171 chiếc, theo USNI News. Lực lượng này đang lên kế hoạch đặt Boeing nâng cấp 30 chiếc F/A-18 đang ở trong nghĩa địa máy bay tại căn cứ Davis-Monthan, bang Arizona lên chuẩn máy bay F/A-18C+.

Lực lượng này hy vọng 30 chiếc máy bay lôi từ nghĩa địa máy bay ra sẽ trang bị các hệ thống điện tử điều khiển tiên tiến và duy trì chúng hoạt động đến khi được các chiếc F-35B thay thế.

Các chuyên gia nhận định việc rơi máy bay F-18 quá nhiều chỉ trong 6 tháng cho thấy vấn đề không chỉ nằm ở sự cố kỹ thuật mà còn có yếu tố con người.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.