90 thí sinh vi phạm bị xử lý

04/06/2010 23:51 GMT+7

* Đình chỉ một giám thị xé rách 7 bài thi Theo ông Trần Văn Nghĩa, Phó cục trưởng Cục Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục (Bộ GD-ĐT), kỳ thi năm nay, tỷ lệ TS dự thi so với tổng số đăng ký dự thi đạt 99,47%, tương đương kỳ thi năm 2009.

Số TS vi phạm quy chế bị xử lý kỷ luật đình chỉ thi trong toàn quốc là 90, giảm 209 trường hợp so với năm 2009. Không xảy ra các vụ việc gian lận có tổ chức trong thi cử.

Cả nước có 5.560 TS bỏ thi, trong đó 85 trường hợp đến chậm quá thời điểm tính giờ làm bài không được dự thi; 56 TS bị tai nạn và 561 TS bị ốm không thể dự thi, 3.928 trường hợp bỏ thi vì các lý do khác...

Trong khi thu bài thi môn Toán, một giám thị ở phòng thi số 53 của Hội đồng thi (HĐT) THPT Bà Rịa-Vũng Tàu đã sơ ý xé bài thi của 7 TS do tưởng đây là những bài TS đã xin giấy thi khác để chép lại.

Ông Nguyễn Thanh Giang, Giám đốc Sở GD-ĐT Bà Rịa-Vũng Tàu cho biết đây là do sơ ý chứ không phải cố tình và mục đích của việc làm này là để không thu nhầm vào xấp bài thi chính thức. Ngay lúc đó, HĐT đã lập biên bản và đình chỉ coi thi đối với giám thị này.

Ông Giang cũng cho biết thêm, các phần xé rách đã được dán lại ngay sau đó trước sự chứng kiến của các TS.

Trao đổi với PV Thanh Niên, ông Trần Văn Nghĩa cho biết: về nguyên tắc, những bài thi có dấu hiệu bất thường sẽ được tách ra để tiến hành chấm chung của cả hội đồng chấm thi. Ở trường hợp này, do không phải lỗi của TS nên nếu phần rách khiến bài thi có “dấu hiệu bất thường” thì việc chấm chung là để đảm bảo quyền lợi của TS, bài thi sẽ được chấm hoàn toàn công bằng và khách quan.

Sáng ngày 4.6, giám thị ở HĐT trường THPT Phan Đăng Lưu TP.HCM đã kịp thời phát hiện một người thi hộ cho TS tự do Võ Duy Dôn ở môn thi Toán. Ông Lê Hồng Sơn - Phó giám đốc Sở GD-ĐT cho biết: “Ngay khi đọc tên danh sách TS vào phòng thi, giám thị đã phát hiện ra trường hợp này. Theo quy trình, HĐT lập biên bản và chuyển cho cơ quan công an điều tra”.

T. Nguyễn - B.Thanh

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.