Ả Rập Xê Út gửi thông điệp cảnh báo tới Iran về vũ khí hạt nhân?

Văn Khoa
Văn Khoa
12/12/2022 09:37 GMT+7

Ngoại trưởng Ả Rập Xê Út Faisal bin Farhan Al Saud ngày 11.12 nói rằng các nước láng giềng Ả Rập vùng Vịnh của Iran sẽ hành động để củng cố an ninh của họ nếu Tehran sở hữu vũ khí hạt nhân, theo Reuters.

Những cuộc đàm phán gián tiếp giữa Mỹ và Iran nhằm cứu vãn thỏa thuận hạt nhân năm 2015 giữa các cường quốc và Iran đã bị đình trệ vào tháng 9. Tổng Giám đốc Cơ quan Năng lượng nguyên tử quốc tế (IAEA) Rafael Grossi mới đây đã bày tỏ quan ngại về tuyên bố gần đây của Tehran rằng Iran đang tăng cường năng lực làm giàu uranium.

"Nếu Iran có được một vũ khí hạt nhân hoạt động, tình hình khó lường”, Ngoại trưởng Faisal bin Farhan Al Saud cảnh báo trong một cuộc phỏng vấn tại Hội nghị Chính sách thế giới ở Abu Dhabi khi được hỏi về một viễn cảnh như thế. “Chúng ta đang ở trong một không gian rất nguy hiểm trong khu vực... bạn có thể mong đợi rằng các quốc gia khu vực chắc chắn sẽ hướng tới cách họ có thể đảm bảo an ninh của chính họ", ông Faisal nhấn mạnh.

Ngoại trưởng Ả Rập Xê Út Faisal bin Farhan Al-Saud tham dự một cuộc họp báo ở Riyadh, Ả Rập Xê Út, ngày 9.12.2022

Reuters

Mặc dù Ả Rập Xê Út vẫn “hoài nghi” về thỏa thuận hạt nhân giữa các cường quốc và Iran, ông Faisal cho hay Riyadh ủng hộ các nỗ lực khôi phục thỏa thuận, "với điều kiện đó là điểm khởi đầu chứ không phải điểm kết thúc" cho một thỏa thuận mạnh mẽ hơn với Tehran.

Các quốc gia Ả Rập vùng Vịnh đã thúc đẩy một thỏa thuận mạnh mẽ hơn nhằm giải quyết những lo ngại của họ về chương trình tên lửa và máy bay không người lái của Iran cũng như mạng lưới các lực lượng ủy nhiệm trong khu vực.

“Thật không may, các dấu hiệu hiện tại không được tích cực cho lắm. Chúng tôi nghe từ người Iran rằng họ không quan tâm đến chương trình vũ khí hạt nhân, sẽ rất thoải mái nếu có thể tin vào điều đó. Chúng tôi cần thêm sự đảm bảo về lập trường như thế ”.

Ông Tập Cận Bình ca ngợi 'kỷ nguyên mới', ký nhiều thỏa thuận chiến lược trong chuyến thăm Ả Rập Xê Út

Hiện chưa có thông tin về phản ứng từ Iran đối với phát ngôn trên của Ngoại trưởng Faisal. Tehran lâu nay khẳng định công nghệ hạt nhân của họ chỉ dành cho mục đích dân sự, theo Reuters.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.