• An Giang
  • Bình Dương
  • Bình Phước
  • Bình Thuận
  • Bình Định
  • Bạc Liêu
  • Bắc Giang
  • Bắc Kạn
  • Bắc Ninh
  • Bến Tre
  • Cao Bằng
  • Cà Mau
  • Cần Thơ
  • Điện Biên
  • Đà Nẵng
  • Đà Lạt
  • Đắk Lắk
  • Đắk Nông
  • Đồng Nai
  • Đồng Tháp
  • Gia Lai
  • Hà Nội
  • Hồ Chí Minh
  • Hà Giang
  • Hà Nam
  • Hà Tĩnh
  • Hòa Bình
  • Hưng Yên
  • Hải Dương
  • Hải Phòng
  • Hậu Giang
  • Khánh Hòa
  • Kiên Giang
  • Kon Tum
  • Lai Châu
  • Long An
  • Lào Cai
  • Lâm Đồng
  • Lạng Sơn
  • Nam Định
  • Nghệ An
  • Ninh Bình
  • Ninh Thuận
  • Phú Thọ
  • Phú Yên
  • Quảng Bình
  • Quảng Nam
  • Quảng Ngãi
  • Quảng Ninh
  • Quảng Trị
  • Sóc Trăng
  • Sơn La
  • Thanh Hóa
  • Thái Bình
  • Thái Nguyên
  • Thừa Thiên Huế
  • Tiền Giang
  • Trà Vinh
  • Tuyên Quang
  • Tây Ninh
  • Vĩnh Long
  • Vĩnh Phúc
  • Vũng Tàu
  • Yên Bái
Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Chân dung

Aasiya Kazi: "Tảo hôn vẫn còn tồn tại trên đất nước tôi."

11/07/2016 07:57 GMT+7

Đảm nhận vai Ganga từ phần 10 thay cho nữ diễn viên Sargun Mehta, dù chỉ mới xuất hiện trong một vài tập của series truyền hình nổi tiếng Ấn Độ “Cô dâu 8 tuổi” nhưng những gì Aasiya Kazi thể hiện đã được khán giả đón nhận và yêu mến. Đặc biệt là khán giả Việt.

Bài: Yến Thi - Ảnh: IMC

 

AasiyaKazi4

 

Ngày 13/7/2016 tới đây, nữ diễn viên sinh năm 1991 sẽ cùng các diễn viên: Siddharth Shukla, Avinash Mukherjee và Roop Durgapal đến Việt Nam để gặp gỡ, giao lưu với khán giả Việt. Aasiya Kazi đã dành cho chúng tôi cuộc trò chuyện riêng trước khi cô ấy lên đường đến Việt Nam.


Chào Aasiya Kazi! Điều gì ở nhân vật Ganga khiến bạn khó nhập vai diễn nhất trong bộ phim Cô dâu 8 tuổi?

Hình mẫu của nhân vật này đã được xây dựng bởi Sriti Jha và Sargun Mehta – những người đã thủ vai này từ trước, do vậy nên khi trở thành người “tiếp quản” nhân vật này trong những phân đoạn tiếp theo, đó là một thử thách lớn đối với tôi vì 2 diễn viên đảm nhận nhân vật này đã làm quá tốt. Tôi phải đặt mình vào vị trí của họ để thể hiện nhân vật sao cho tương xứng với những gì họ đã làm được và cũng phải mất một khoảng thời gian tôi mới có thể nắm bắt được tính cách, số phận của nhân vật Ganga. Tôi đã cố gắng hết sức và tôi cảm thấy rất hạnh phúc khi khán giả đón nhận tôi với một vòng tay rộng mở.

 

Aasiya Kazi1

 

Bạn nghĩ gì về việc tảo hôn? Hiện tại ở đất nước của bạn, vấn nạn này có còn hay không?

Tảo hôn là một vấn nạn xã hội, một tội lỗi nặng nề mà chúng ta không thể nhắm mắt làm ngơ. Điều này ảnh hưởng đến cuộc sống của những đứa trẻ trong mọi khía cạnh, từ sức khỏe cho đến giáo dục và sự bình đẳng. Nó thậm chí còn cướp đi quyền lựa chọn bạn đời của những cô bé, cậu bé. Không may mắn là nạn tảo hôn vẫn đang diễn ra ở một vài nơi trên đất nước chúng tôi và thông qua bộ phim này, chúng tôi mong muốn có thể góp được phần nào đó vào việc đẩy lùi vấn nạn này. 

 

Đã bao giờ bạn chứng kiến phận đời của một người phụ nữ giống với nhân vật Ganga mà bạn đảm nhận?

Cũng không hẳn. Nhưng tôi đã gặp vài người phụ nữ đã đứng lên chống lại với những hủ tục vô nghĩa và đấu tranh cho bản thân họ. 

 

AasiyaKazi3

 

Theo bạn, cha mẹ phải làm gì để có thể bảo vệ con em mình trước hủ tục này? 

Tôi nghĩ rằng giáo dục và nhận thức là mấu chốt quan trọng để đẩy lùi những hủ tục này. Hậu quả của nạn tảo hôn và những vấn đề liên quan nên được tuyên truyền rộng rãi để mọi người biết đến và giải quyết triệt để.  

 

Khi tham gia diễn xuất cùng diễn viên Shashank Vyas, bạn cảm thấy anh ấy như thế nào? Hỏi thật nhé, có bao giờ bạn bị “say nắng” bởi anh ấy không?

Shashank là chàng trai rất dễ thương. Khi tôi tham gia vào những tập đầu tiên, anh ấy đã giúp tôi hiểu thêm về nhân vật của mình. Anh ấy là một trong số những diễn viên tuyệt vời nhất mà tôi đã làm việc cùng. Còn việc say nắng ư? Không đâu. Tôi không say nắng anh ấy đâu nhé (Cười lớn).

 

Aasiya Kazi

 

Kỷ niệm khiến bạn nhớ nhất khi quay bộ phim “Cô dâu 8 tuổi” là gì?

Khi quay phân đoạn bị bắt cóc, tôi đã bị thương và đã không thể đi lại được khoảng 3 ngày. Cảnh quay này rất khó và nhiều thử thách nhưng mặc kệ những vết thương, tôi rất hài lòng khi xem lại phân đoạn đó và tôi cứ nhớ mãi về nó.


Nhiều diễn viên tham gia phim “Cô dâu 8 tuổi” có chia sẻ, họ biết ơn bộ phim này rất nhiều vì bộ phim giúp họ được biết đến nhiều hơn. Còn với bạn?

“Cô dâu 8 tuổi” là một trong những series yêu thích không chỉ của riêng tôi, mà với các nghệ sĩ Ấn Độ, ai cũng mơ ước được tham gia dự án này. Việc được góp một phần nhỏ bé vào thành công của phim là mơ ước bấy lâu của tôi, vậy nên tôi chẳng cần suy nghĩ mà nhận lời ngay. Tuy nhiên, việc thay thế các diễn viên trước đây để vào vai Ganga là thử thách lớn với tôi, vì 2 diễn viên đó đã làm rất tốt vai trò của mình. Đó là thử thách nhưng cũng là động lực để tôi cố gắng. Hy vọng rằng vai diễn của tôi sẽ nhận được sự yêu  mến của khán giả giống như các bạn đã ủng hộ tôi trong những vai diễn trước đây. 

 

AasiyaKazi2

 

Về diễn xuất, được biết bạn là một kẻ ngoại đạo?

Vâng, đúng vậy. Tôi chưa bao giờ được học về diễn xuất cũng như tham gia bất kỳ khóa đào tạo chính quy nào về diễn xuất. Nhưng tôi rất may mắn vì ngay từ những ngày đầu bén duyên với diễn xuất đã được làm việc với nhiều diễn viên giàu kinh nghiệm, trong đó có Ronit Bose Roy khi mới bắt đầu sự nghiệp của mình. Tôi đã học được rất nhiều điều từ anh ấy.

 

Ngoài diễn xuất, bạn có thêm niềm đam mê nào khác không?

Sở thích đặc biệt ư? Tôi cũng mê thiết kế thời trang nữa và tôi cũng là một diễn viên múa nữa đấy. Tôi đã từng theo học khiêu vũ và là học trò của thầy Shiamak Davar - một biên đạo múa khá nổi tiếng tại Ấn Độ. Tôi đã hoàn thành khóa học nhưng tiếc là thời gian này công việc diễn xuất chiếm của tôi khá nhiều thời gian nên tôi đã không thể tiếp tục công việc nhảy múa được nữa.

 

AasiyaKazi

 

Tò mò một chút, thường xuyên khoác lên người những bộ đồ truyền thống của người phụ nữ Ấn Độ cũng như sử dụng trang sức khá nhiều trong từng vai diễn, điều này có khiến bạn cảm thấy bất tiện?

Tôi vốn dĩ là người thích mặc quần jeans, áo thun và những trang phục thoải mái, năng động, nên nói thật, lúc đầu ra phim trường và phải mặc những bộ sari và sử dụng nhiều trang sức có khiến tôi cảm thấy hơi không thoải mái một tí, nhưng giờ thì tôi đã quen với việc đó. Tôi nghĩ phục trang là một phần do yêu cầu của nhân vật và cũng chính điều này đã giúp khán giả nhận ra tôi qua những vai diễn.


Trước đây, bạn từng rất thành công với vai cô gái trẻ Santu phải kết hôn với một người chồng già gấp đôi số tuổi của mình. Nếu trong đời sống thật, bạn có ngại điều này không?

Nếu đó là người do bố mẹ chọn cho tôi thì tôi sẽ không bận tâm hay cảm thấy phiền toái gì, vì tôi  nghĩ bố mẹ sẽ có lý do để quyết định như vậy. Và tôi nghĩ, chẳng bố mẹ nào lại không muốn điều tốt nhất sẽ đến với con cái của mình cả.

 

Cảm ơn những chia sẻ của bạn.

 

Giấc mơ có hai, tương lai chọn một

Diễn xuất là giấc mơ của tôi từ ngày bé. Khi đó tôi cũng mơ ước mình sẽ trở thành một người mẫu và cả hai giấc mơ ấy luôn theo tôi cho đến lúc trưởng thành. Tôi luôn mong muốn được làm cùng lúc cả hai công việc thời trang và diễn xuất và tôi đã làm được trong vòng 3 năm. Tuy nhiên, vì việc học và các bài kiểm tra trên lớp chiếm của tôi khá nhiều thời gian nên tôi cũng không còn mặn mà lắm với sở thích của mình. Trong công việc, tôi không phải là người quá chú trọng vai chính hay phụ, màn ảnh rộng hay màn ảnh nhỏ và đến bây giờ vẫn vậy. Tôi nghĩ một diễn viên truyền hình và một diễn viên điện ảnh không có gì quá khác biệt.

 

 

 

 

Top
Top