AFF Cup 2020: HLV tuyển Malaysia 'chóng mặt' khi hay tin về 3 cầu thủ

Tây Nguyên
Tây Nguyên
02/12/2021 11:14 GMT+7

HLV Tan Cheng Hoe khá đau đầu khi thấp thỏm chờ đợi từng trụ cột khoẻ mạnh để chuẩn bị cho AFF Cup 2020 tại Singapore khởi tranh từ ngày 5.12.

Theo tờ Metro, hôm 1.12, HLV Cheng Hoe thực sự “chóng mặt” khi 3 cầu thủ được cho là phải báo cáo về việc tập trung ngay sau khi kết thúc giải Malaysia Cup 2021 đã không thực hiện được vì một số nguyên nhân. Không thể sớm có những cầu thủ xuất sắc nhất để tập luyện từ ngày 22.11, chiến lược gia này hiện đang đối mặt với tình trạng khan hiếm cầu thủ khi 2 trụ cột của CLB Kuala Lumpur City FC là Kenny Pallraj và Akram Mahinam không thể hội quân cùng tuyển Malaysia do dính chấn thương.

Sumareh (số 13) nhiều khả năng không dự AFF Cup 2020

độc lập

Ông Cheng Hoe cho biết, 2 cầu thủ trên dính chấn thương nặng khi thi đấu với Johor Darul Ta'zim (JDT) ở chung kết Malaysia Cup hôm 30.11 và phải điều trị trong thời gian dài. Không những vậy, cầu thủ nhập tịch đầu tiên của nước này là Mohamadou Sumareh cũng không thể tham gia buổi tập hôm 1.12 vì chuyện cá nhân làm dấy lên nguy cơ vắng mặt ở AFF Cup 2020, nơi mà tuyển Malaysia nằm cùng bảng B với đương kim vô địch Việt Nam, Indonesia, Lào và Campuchia.

"Chúng tôi sẽ không gọi thay người (cho 2 cầu thủ của Kuala Lumpur City FC) và sẽ tập trung vào những cầu thủ hiện có. Cả hai cầu thủ này sẽ không kịp bình phục trong thời gian tới và mong các cầu thủ khác sẵn sàng về tinh thần và thể lực”, HLV Cheng Hoe cho biết.

Tuyển Malaysia vẫn chưa thể có đầy đủ lực lượng vào ngày 1.12

fam

Sự vắng mặt của Kenny Pallraj và Akram Mahinam khiến tuyến giữa của tuyển Malaysia hụt quân số. Hiện tại, chỉ có Baddrol Bakhtiar, Syafiq Ahmad, và Mukhairi Ajmal cũng như một số ít cầu thủ khác như Junior Eldstal có thể đảm nhận tuyến giữa.

"Chúng tôi nhận được tin rằng Sumareh không thể tập trung vì có vấn đề cá nhân và đã cho anh ấy tập trung trễ 1 ngày. Chúng tôi hy vọng anh ấy sẽ đến muộn hơn trong khi Baddrol trở lại nghỉ phép vì anh trai của anh ấy qua đời", HLV Cheng Hoe thêm trong buổi tập của tuyển Malaysia vào chiều 1.12.

HLV Cheng Hoe vẫn đặt niềm tin vào chân sút nhập tịch De Paula

fam

Những diễn biến trên khiến tuyển Malaysia tiếp tục đối mặt với khó khăn về việc chuẩn bị lực lượng để hoạch định chiến thuật nhắm đến mục tiêu vào chung kết AFF Cup năm nay. Trước đó, do cấn lịch Malaysia Cup và một số ngôi sao chơi bóng ở nước ngoài, ông Cheng Hoe chỉ có 11 cầu thủ cho đợt tập trung và tập luyện từ ngày 22.11. Một số cầu thủ sau đó lần lượt hội quân khi CLB của họ bị loại ở tứ kết và bán kết Malaysia Cup.

Theo lịch, á quân Malaysia sẽ đá trận đầu bảng B với tuyển Campuchia vào ngày 6.12, tiếp theo là Lào (9.12), rồi Việt Nam (12.12) và Indonesia vào ngày 19.12.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.