AFF Cup 2020: Nóng bỏng cuộc chiến Indonesia vs Malaysia

Tây Nguyên
Tây Nguyên
17/12/2021 08:19 GMT+7

Trận đấu giữa Indonesia và Malaysia ở lượt cuối bảng B AFF Cup 2020 vào ngày 19.12 quyết định tấm vé vào bán kết của 2 đội.

Hiện tại, với việc tuyển Việt Nam (7 điểm) gặp đối thủ yếu hơn là Campuchia ở trận đấu cùng ngày, tuyển Indonesia (cũng có 7 điểm và đang đứng đầu bảng nhờ hơn hiệu số bàn thắng) chỉ cần 1 điểm để đảm bảo suất ở bán kết, trong khi Malaysia (6 điểm) buộc phải thắng nếu muốn đi tiếp. Vì vậy, cuộc đọ sức giữa Indonesia và Malaysia trở nên nóng bỏng khi bóng đá 2 quốc gia vốn xem nhau là kình địch.

Tuyển Malaysia tập trung cho trận đấu quyết định với Indonesia

LĐBĐ MALAYSIA

Sự hiềm khích giữa CĐV Indonesia và Malaysia luôn biến thành bạo lực, đến mức họ phải tăng cường quân đội để bảo vệ ở 2 trận đối đầu gần nhất ở vòng loại thứ 2 World Cup 2022 hồi cuối năm 2019, trong đó chiến thắng đều thuộc về thầy trò HLV Tan Cheng Hoe. Sức nóng trận so tài vào ngày 19.12 càng tăng cao khi báo giới Indonesia liên tục có những động thái khiêu khích đối với tuyển Malaysia. Trước đó, một số kênh truyền thông đất nước vạn đảo đã mỉa mai phía Malaysia được ưu ái hơn Indonesia trong việc tuân thủ các giao thức phòng Covid-19 tại AFF Cup 2020 của nước chủ nhà Singapore. Phía Indonesia cho rằng trung vệ người Anh Elkan Baggott bị cách ly (do đi chung chuyến bay từ Anh đến Singapore với người nhiễm Covid-19) buộc vắng mặt trong trận hòa Việt Nam 0-0, trong khi chân sút số 1 của tuyển Malaysia là Safawi Rasid vẫn được thi đấu dù ở chung phòng khách sạn với đồng đội Akhyar Rashid, người vừa trở lại tập cùng đồng đội sau khi bị cách ly 10 ngày.

Mới nhất, truyền thông và CĐV Indonesia đã sử dụng trận hòa 0-0 trước Việt Nam để chơi đòn tâm lý đối với các tuyển thủ Malaysia. Hầu hết đều cho rằng đội bóng của HLV Cheng Hoe đã thua Việt Nam 0-3 một cách tâm phục khẩu phục, trong khi Indonesia đã có một trận đấu tốt khiến thầy trò HLV Park Hang-seo phải chia điểm. Trước sự khiêu khích từ dư luận Indonesia, HLV Cheng Hoe phải đăng đàn kêu gọi các học trò giữ sự điềm tĩnh và tránh xa những hiềm khích. Chiến lược gia 53 tuổi cho biết, đối với những cuộc đối đầu nóng bỏng với Indonesia, ông đã chuẩn bị cho toàn đội kỹ lưỡng, đặc biệt là về tinh thần. Theo báo giới Malaysia, ông Cheng Hoe đã “lệnh” cho các cầu thủ không bị kích động dẫn đến mất tập trung trước trận đấu. “Chúng tôi đã đánh giá trận đấu gần nhất thua Việt Nam và các cầu thủ biết những sai lầm mà họ cần phải sửa ở đâu trước khi bước vào trận đấu với Indonesia. Tôi biết rằng cuộc so tài giữa tuyển Malaysia và Indonesia luôn nóng với những yếu tố khiêu khích, đặc biệt là từ giới truyền thông”, HLV Cheng Hoe nói với truyền thông Malaysia.

Cuộc đụng độ trên Sân vận động quốc gia Singapore sắp tới được truyền thông Indonesia ví là “sinh tử”, bởi không những mang tính chất quyết định tấm vé vào bán kết AFF Cup 2020, mà còn kể từ năm 2000 đến nay cả hai đội bất phân thắng bại trong 15 lần đối đầu (mỗi đội đều có 6 thắng, 3 hòa). Trong khi đó, HLV Cheng Hoe tạm an tâm khi ngoài việc có được 6 ngày nghỉ, 3 cầu thủ có kết quả xét nghiệm dương tính với Covid-19 trước đó là Faisal Halim, Quentin Cheng và Khairulazhan Khalid đã hoàn thành cách ly và trở lại tập luyện cùng đội.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.