AFF Cup 2022: Thầy Park thay đổi, tuyển Việt Nam tấn công tổng lực trước đội Indonesia?

08/01/2023 08:32 GMT+7

Tuyển Việt Nam nhiều khả năng sẽ đá trận bán kết lượt về AFF Cup 2022 với con người mới và chiến thuật mới trước đội Indonesia.

Trận hòa 0-0 trước đội Indonesia giúp HLV Park Hang-seo nhìn thấy nhiều khiếm khuyết của tuyển Việt Nam. Dù không thua và không thủng lưới trên "chảo lửa" Gelora Bung Karno trong bối cảnh phải thi đấu với mật độ liên tục, được xem như thành công, nhưng nếu không thay đổi, tuyển Việt Nam khó làm nên chuyện ở trận bán kết lượt về AFF Cup 2022.

Tâm thế thi đấu của tuyển Việt Nam ở cuộc so tài trên sân Mỹ Đình lúc 19 giờ 30 tối mai sẽ rất khác. Một trận hòa có bàn thắng là không đủ để thầy trò HLV Park Hang-seo lọt vào chơi trận chung kết. Chiến thắng là con đường duy nhất và để làm được điều này, tuyển Việt Nam cần chơi chủ động và sắc sảo hơn.

Tuyển Việt Nam hòa vất vả trên sân Gelora Bung Karno của đội Indonesia

ĐỘC LẬP

Chủ động không có nghĩa phải dồn lên ép sân đối thủ, bởi đây vốn dĩ không phải điểm mạnh của tuyển Việt Nam. Đội bóng của thầy Park mạnh ở khâu phòng ngự phản công và chuyển đổi trạng thái từ phòng ngự sang tấn công, với xu hướng đá 5-4-1 khi phòng ngự và chuyển dịch thành 3-5-2 khi tấn công.

Nhờ 2 cầu thủ đá biên, cùng các tiền đạo di chuyển nhanh và đồng bộ theo trục dọc luân chuyển bóng, tuyển Việt Nam thường ưa thích thế trận phòng ngự, rồi tung đòn phản công ngay khi giành lại quyền kiểm soát.

Tuy nhiên, lối chơi này chỉ phát huy tác dụng trước những đội có thiên hướng đẩy cao đội hình và chơi kiểm soát bóng. Đội Indonesia không theo đuổi triết lý này, ít nhất trong trận đấu với tuyển Việt Nam.

Ở trận lượt đi, đội bóng của HLV Shin Tae-yong chơi với cự ly hẹp giữa các tuyến và đá rất chặt chẽ, luôn có 3 đến 4 cầu thủ túc trực ở sân nhà. Đó là lý do tuyển Việt Nam đã kiên nhẫn rình rập nhưng thời cơ không đến.

Hoàng Đức bị đối thủ theo sát mỗi khi có bóng

ĐỘC LẬP

Ở trận lượt về, đội Indonesia càng không có lý do chơi tấn công, bởi chỉ cần không thủng lưới, Jordi Amat cùng đồng đội ít nhất kéo trận đấu vào hiệp phụ. Phòng ngự sẽ là ưu tiên của đội Indonesia ở trận này, trong khi tuyển Việt Nam buộc phải tấn công.

Thay vì chơi rình rập, các cầu thủ cần có giải pháp tấn công cụ thể. Thời điểm nào dồn ép, tấn công mạnh vào vị trí nào, lên bóng theo cách nào, duy trì nhịp độ ra sao để đối thủ bối rối, là những bài toán mà HLV Park Hang-seo cùng học trò phải tìm lời giải.

Sự chủ động nằm ở chỗ tuyển Việt Nam phải có lối đá và cách tiếp cận độc lập, thay vì phụ thuộc của đội Indonesia. Tuyển Việt Nam sẽ điều chỉnh dựa trên cách đội Indonesia chống đỡ. Dù vậy, các cầu thủ phải tung đòn, chứ không thể đợi đối thủ ra chiêu trước rồi mới phản đòn.

Thậm chí, sẽ có thời điểm tuyển Việt Nam phải tấn công tổng lực, tràn đội hình lên rồi chấp nhận rủi ro bị phản công nếu đội Indonesia giữ được trận địa phòng ngự.

Văn Hậu cần thêm những pha xuyên phá ở cánh trái

ĐỘC LẬP

Hình ảnh tuyển Việt Nam từ bỏ lớp vỏ thận trọng để tấn công dồn dập vốn chẳng quen thuộc dưới thời thầy Park, đặc biệt ở những trận đấu cân não, nhưng đây có khi là lựa chọn tối ưu để Quang Hải cùng đồng đội tự quyết số phận của mình.

Để chơi được theo cách này, thầy Park cần phải thay đổi nhân sự. Sự trở lại của Tấn Tài ở cánh phải sẽ bổ sung chất biến hóa trong các pha lên bóng, bởi hậu vệ đang chơi cho đội Bình Định tinh quái ở các pha xâm nhập vòng cấm. Ở tuyến giữa, Quang Hải và Hoàng Đức có thể được chơi cao hơn để phát huy khả năng kiến tạo và ghi bàn.

Còn trên hàng tiền đạo, Tiến Linh cần thêm hỗ trợ. Trong trận lượt đi, tiền đạo 25 tuổi đã bị Jordi Amat kèm rất chặt, trong bối cảnh không có vệ tinh để phối hợp. Văn Đức chưa thể hiện được nhiều từ đầu giải và nếu muốn tăng sức tấn công, thầy Park vẫn còn Văn Quyết, Tuấn Hải và Văn Toàn đang sung mãn.

Tuấn Hải là làn gió mới trên hàng công

ĐỘC LẬp

Đôi khi, những điều chỉnh nhỏ có thể mang đến khác biệt. Sự chuyển dịch từ sơ đồ 5-4-1 sang 3-5-2 giúp tuyển Việt Nam từ chỗ thua 7 trận đầu ở vòng loại thứ ba World Cup 2022, đã giành 4 điểm ở các trận đấu cuối gặp đội Trung Quốc và Nhật Bản. Thầy Park không dưới một lần nhấn mạnh ông không phải tuýp HLV bảo thủ.

Nhà cầm quân người Hàn Quốc sẵn sàng quan sát, lắng nghe và thay đổi. Trận bán kết lượt về AFF Cup 2022 gặp đội Indonesia sẽ khó khăn, nhưng đó là "vũ môn" để buộc tuyển Việt Nam phải làm mới mình, phá vỡ lớp vỏ an toàn và khai phá những nét tươi mới.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.