Ai chịu trách nhiệm vụ giẫm đạp chết 8 người tại lễ hội âm nhạc Astroworld?

Đỗ Tuấn
Đỗ Tuấn
09/11/2021 11:33 GMT+7

Hơn chục vụ kiện đã đệ trình và một cuộc điều tra hình sự được thực hiện sau khi 8 người chết và hàng chục người bị thương tại lễ hội âm nhạc Astroworld diễn ra tối 5.11 (giờ Mỹ).

Trong khi thông tin chi tiết về nguyên nhân dẫn đến vụ giẫm đạp chết người tại lễ hội âm nhạc Astroworld mà rapper Travis Scott diễn chính đang được hé lộ thì dư luận đặt vấn đề: ai phải chịu trách nhiệm cho vụ việc?

Rapper Travis Scott dính nhiều cáo buộc

Hãng Reuters đưa tin theo hồ sơ tòa án, ít nhất 14 vụ kiện dân sự được đệ trình chống lại công ty tổ chức Live Nation Entertainment Inc và công ty con Live Nation Worldwide Inc. Trong số đó, 10 đơn nêu rõ tên Travis Scott (tên thật là Jacques Webster)- người thành lập lễ hội âm nhạc Astroworld tại quê nhà Houston vào năm 2018 và rapper Drake - khách mời biểu diễn là bị cáo.

Các vụ kiện cho rằng Live Nation Entertainment Inc đã hành động cẩu thả khi không thiết lập sự an toàn thích hợp cho đêm nhạc, không cung cấp an ninh đầy đủ và không duy trì kiểm soát đám đông thích hợp. Các nạn nhân bị đè bẹp trong một đợt hỗn loạn gần sân khấu, một số bị giẫm đạp và những người khác không thở được.

Một đài tưởng niệm tạm thời dành cho những khán giả đã thiệt mạng trong vụ giẫm đạp tại đêm diễn của Travis Scott ở lễ hội âm nhạc Astroworld 2021

REUTERS

“Các điều kiện an toàn không đảm bảo như trên cộng thêm sự đồng ý của ban tổ chức lễ hội âm nhạc Astroworld đã gây ra một số vụ giẫm đạp làm chết 8 người và hàng chục người khác bị thương nặng”, theo đơn kiện của nạn nhân Wasem Abulawi thay mặt cho các cư dân Houston gặp thảm họa.

Kristian Paredes, một cư dân TP.Austin, bang Texas, chỉ rõ rapper Travis Scott và Drake là bị cáo. Cư dân này cho biết Travis Scott từng “kích động tình trạng hỗn loạn hoặc gây ra sự hỗn loạn tại các đêm nhạc trước đó” và Drake biết về hành vi trước đây của Scott.

Rapper Travis Scott từng nhận tội gây rối trật tự liên quan đến hai vụ việc riêng biệt là khuyến khích người hâm mộ lao lên sân khấu, một lần tại lễ hội âm nhạc năm 2015 ở Chicago và sau đó tại một buổi hòa nhạc năm 2017 ở Arkansas, truyền thông địa phương ở cả hai nơi đưa tin.

Ít nhất 8 người chết, nhiều người bị thương trong lễ hội âm nhạc Mỹ

Nhà tổ chức đối diện trách nhiệm pháp lý

CJ Baker, một luật sư ở Texas, cho biết phía có nhiều khả năng phải đối mặt với trách nhiệm pháp lý nhất sẽ là các nhà tổ chức buổi hòa nhạc, những người quảng bá, những người thiết lập và xác định mức độ an ninh cho đêm diễn.

Các nguyên đơn phải chứng minh rằng các bị đơn biết hoặc lẽ ra phải biết rằng có những hành động mà họ phải thực hiện để ngăn chặn một thảm kịch có thể thấy trước, Baker nói.

Người dân Texas đặt hoa bên ngoài Công viên NRG tại Houston nơi xảy ra thảm kịch

REUTERS

Đối với Travis Scott, hành vi kích động khi biểu diễn trước đây tại các đêm nhạc có thể giúp các nguyên đơn tiến hành một vụ kiện chống lại anh ta, Richard Mithoff, luật sư về thương tích cá nhân ở Houston nhận định. Mithoff cho rằng: “Tại một thời điểm nào đó, bạn phải biết rằng nếu bạn tiếp tục kích động, thì sẽ dẫn đến bi kịch”.

Hồ sơ sai phạm trong quá khứ của Travis Scott có thể giúp các nguyên đơn bám vào đó để đưa ra nhận định rapper gần như hoàn toàn coi thường sự an toàn của khán giả, Mithoff nói thêm.

Người trong cuộc nói gì?

Travis Scott (30 tuổi) nói trong một video đăng lên mạng xã hội rằng anh “không bao giờ có thể tưởng tượng được mức độ nghiêm trọng của tình hình”.

Nam ca sĩ tạm dừng màn trình diễn khi rõ ràng có nhiều người cần được chăm sóc y tế và kêu gọi khán giả nhường chỗ cho một chiếc xe cấp cứu chạy tới phía đám đông nhưng sau đó vẫn tiếp tục và hoàn thành đêm diễn của mình.

“Bất cứ lúc nào ai đó có thể chứng minh rằng họ đã làm mọi thứ mà một nhà điều hành có trách nhiệm phải làm nhưng vẫn xảy ra thảm kịch thì rõ ràng điều đó sẽ có lợi cho họ”, luật sư Baker nói.

Đại diện công ty Live Nation Entertainment Inc tuyên bố vào cuối tuần qua rằng họ "rất đau lòng" trước vụ việc.

Cảnh sát Houston đã mở một cuộc điều tra hình sự về vụ việc và cho biết họ sẽ xem xét liệu các kế hoạch an ninh có sai sót hoặc được thực hiện không đúng cách hay không. Cảnh sát cũng đang tìm hiểu các nguồn tin rằng có người trong đám đông đã tiêm ma túy vào nhân viên bảo vệ.

Sân khấu lễ hội âm nhạc Astroworld sau thảm kịch

REUTERS

Luật sư Baker nhận xét quyết định nộp đơn tố cáo hình sự có thể phụ thuộc vào việc liệu Travis Scott hoặc ban tổ chức có can thiệp để dừng buổi hòa nhạc khi họ biết mọi người đang bị thương hoặc thiệt mạng hay không. Theo luật Texas, hành vi liều lĩnh gây ra cái chết của ai đó bị coi là ngộ sát.

Cảnh sát trưởng Houston Troy Finner cho biết hôm 8.11, ông đã gặp gỡ nhanh với ngôi sao hip-hop Travis Scott để nói lên "những lo ngại về an toàn công cộng" trước khi rapper này lên sân khấu biểu diễn gây ra thảm họa 8 người thiệt mạng và hàng chục người bị thương trong một vụ giẫm đạp kinh hoàng.

Cảnh sát trưởng Troy Finner còn tiết lộ công khai những lời cảnh cáo đến Travis Scott khi hành động pháp lý được thực thi thay mặt cho những người tham dự đêm nhạc và cảnh sát tiến hành một cuộc điều tra hình sự liên quan đến thảm kịch.

Ngày 8.11 Travis Scott nói sẽ lo mọi chi phí tang lễ và chu cấp cho những người bị ảnh hưởng. Anh cũng đang làm việc với các quan chức thực thi pháp luật của thành phố để "kết nối một cách tôn trọng và thích hợp" với các nạn nhân cùng gia đình của họ, theo một tuyên bố.

Travis Scott cho biết cảnh sát Houston đã có "sự hỗ trợ đầy đủ trong việc điều tra", trong khi Live Nation Entertainment Inc ra tuyên bố hôm 8.11 rằng họ gặp các nhà chức trách và bàn giao tất cả các đoạn video về đêm nhạc, đồng thời cho hay đang hoàn lại tiền cho những người tham dự lễ hội âm nhạc Astroworld và lên kế hoạch giúp trả chi phí y tế cho các nạn nhân.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.