'Ai ở đâu, ở yên đó': Lực lượng quân đội đồng loạt xuất quân hỗ trợ người dân chống dịch Covid-19

22/08/2021 22:56 GMT+7

Trước giờ 'ai ở đâu, ở yên đó', lúc 23 giờ ngày 22.8, đồng loạt ban chỉ huy quân sự 21 quận, huyện và TP.Thủ Đức (TP.HCM) tổ chức lễ xuất quân tham gia phòng chống dịch Covid-19 , hỗ trợ người dân trên địa bàn.

Lãnh đạo Bộ Tư lệnh TP.HCM tham dự tại một số điểm để động viên, khích lệ tinh thần cán bộ, chiến sĩ bước vào chiến dịch “đặc biệt”, chưa có tiền lệ trước giờ 'ai ở đâu, ở yên đó'

TP.HCM ban hành Chỉ thị 11 quy định giãn cách xã hội nghiêm ngặt, triệt để nhằm dập Covid-19

Trao đổi với PV Thanh Niên, thượng tá Nguyễn Thanh Phong, Chủ nhiệm Chính trị Bộ Tư lệnh TP.HCM cho biết quân đội sẽ tham gia vào vào nhiều mặt công tác, phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương hỗ trợ phòng chống dịch Covid-19 trong đợt cao điểm sắp tới với mục tiêu giúp thành phố sớm kiểm soát dịch bệnh.
Ông Hoàng Tùng, Chủ tịch UBND TP.Thủ Đức cho biết buổi ra quân với mục tiêu đảm bảo an ninh trật tự, thực hiện giãn cách xã hội và hạn chế tối đa lây nhiễm dịch bệnh Covid-19 kể từ 23.8.
Ông Tùng cảm ơn các đơn vị hỗ trợ thành phố, đồng thời bày tỏ sự phối hợp của các đơn vị sẽ đảm bảo siết chặt kỷ luật, kỷ cương trên địa bàn, đảm bảo cung cấp lương thực thực phẩm và an sinh xã hội
Ông Tùng đề nghị lực lượng công an, quân sự của thành phố phối hợp với Học viện Quân y, Trung đoàn 4, Trung đoàn Gia Định, Trung đoàn Cảnh sát cơ động… và các phường tổ chức chốt chặn, tuần tra kiểm soát hiệu quả và xử lý nghiêm các vi phạm về phòng chống dịch, giúp đỡ hướng dẫn người dân thực hiện tốt giãn cách xã hội.
Cũng tại buổi lễ xuất quân, lãnh đạo TP.Thủ Đức đã tặng nhiều trang thiết bị, vật dụng, đồ bảo hộ... để các lực lượng thực hiện tốt nhiệm vụ được phân công.

Trước giờ xuất quân hỗ trợ người dân TP.HCM phòng chống dịch Covid-19

ảnh: Sỹ Đông

Lực lượng quân sự hỗ trợ công tác tuần tra, kiểm soát dịch trên địa bàn TP.Thủ Đức

Ảnh: Sỹ Đông

Tham dự buổi xuất quân, bên cạnh lực lượng quân sự còn có công an, cảnh sát giao thông, dân quân tự vệ

ảnh: Sỹ Đông

Một trong những công việc quan trọng của quân đội là phối hợp, hiệp đồng chặt chẽ với các cơ quan chức năng của Bộ Quốc phòng, Sở Y tế thực hiện xét nghiệm, tiêm vắc xin, truy vết F0 và F1, sơ cứu, điều trị các ca F0 tại nhà.

Thời gian gần đây, Bộ Tư lệnh TP.HCM đảm nhiệm việc tiếp nhận, lưu giữ, bàn giao tro cốt người mất vì Covid-19 đến các gia đình

Ảnh: Độc Lập

Đồng thời, tham gia vào Tổ công tác đặc biệt ở các phường, xã, thị trấn, phối hợp với lực lượng khác vận chuyển hàng hóa, hỗ trợ an sinh, tuyên truyền, vận động người dân tuân thủ các biện pháp phòng chống dịch.
Ngoài ra, lực lượng quân sự cũng tham gia, phối hợp tuần tra, kiểm soát tại các chốt, trạm kiểm soát phòng chống dịch trên các địa bàn; vận chuyển, xử lý, bàn giao tro cốt người mất do Covid-19 về tận tay gia đình.

Bản tin Covid-19 ngày 22.8: Cả nước công bố 11.352 ca Covid-19, 7.580 ca khỏi | TP.HCM chuẩn bước vào những ngày chống dịch quyết định

Hồi đầu tháng 8, Bộ Tư lệnh TP.HCM đã phát động chiến dịch cao điểm trao tặng 100.000 phần quà đến người dân có hoàn cảnh khó khăn do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 trên toàn bộ 312 phường, xã, thị trấn.
Được Quân khu 7, Thành ủy và UBND TP.HCM tin tưởng giao nhiệm vụ, lực lượng vũ trang thành phố cũng đảm nhiệm công việc tiếp nhận, lưu giữ và bàn giao tro cốt người qua đời vì mắc Covid-19 đến tận gia đình.

Bộ đội đội nắng vác nước, gạo, rau củ... đến tận nhà người dân giữa dịch Covid-19

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.