Ai sẽ lật đổ được Bayern Munich?

17/08/2015 08:13 GMT+7

(TNO) Trong năm cuối cùng căn cứ theo hợp đồng của mình, Pep Guardiola có thể sẽ dồn hết sức cho Champions League - thứ mà ông và Bayern đang thiếu - và các đội bóng khác có thể tận dụng điều này.

(TNO) Trong năm cuối cùng căn cứ theo hợp đồng của mình, Pep Guardiola có thể sẽ dồn hết sức cho Champions League - thứ mà ông và Bayern đang thiếu - và các đội bóng khác có thể tận dụng điều này.

Bayern sau chiến thắng 5 sao trận mở màn Bundesliga mùa bóng mới - Ảnh: Reuters
Bayern Munich đã mở màn mùa giải mới tại Allianz Arena hôm cuối tuần trước và họ đã đè bẹp Hamburg 5-0. Chiến thắng khủng của Bayern giờ như thói quen đi dạo vào buổi sáng của các đại gia. Có đội bóng nào ở Đức bây giờ thực sự có thể thách thức gã khổng lồ xứ Bavarian? 
Hầu hết những người trung lập đang rất chán cho việc Bayern vô địch liên tiếp và không ít trong số họ chuyển ánh mắt sang Borussia Dortmund, đội bóng đã tìm được người xứng đáng thay thế Jurgen Klopp. 
Thomas Tuchel mặc dù chỉ mới 41 tuổi, ông cũng chưa có kinh nghiệm theo đuổi chức vô địch nào cả nhưng Tuchel luôn được coi là một trong những huấn luyện viên thú vị nhất của bóng đá Đức sau khi dẫn dắt Mainz đoạt vị trí thứ năm mùa giải 2010-2011 và lập kỷ lục bảy trận thắng liên tiếp trong một mùa giải Bundesliga. 
Vừa đến sân Signal Iduna Park, Tuchel đã nhanh chóng để lại dấu ấn khi chuyển Dortmund từ một đội bóng "hấp dẫn" ở mùa trước trở thành "hoang dại"ngay đầu mùa này. 
Hy vọng HLV Tuchel cùng Dortmund lật đổ được Bayern Munich - Ảnh: Reuters
Ilkay Gundogan nhanh chóng gia hạn hợp đồng mới để giảm bớt những lo ngại về một cuộc di cư hậu Klopp, Mats Hummels và Marco Reus đã ở lại dù rất nhiều lời gọi mời, trong khi Henrikh Mkhitaryan và Shinji Kagawa được phép chơi bóng thoải mái hơn theo đúng ý họ. 
Thêm vào đó là các bản hợp đồng mới Gonzalo Castro, Julian Weigl (tăng cường sức mạnh cho hàng tiền vệ) và Roman Burki (thay thế cho một Roman Weidenfeller già nua). 
Một vị trí trong tốp 4 mùa này có thể là tham vọng nhẹ nhàng của tân huấn luyện viên khiêm tốn Tuchel, hoặc chí ít đó là những gì ông nói với báo chí. Nhưng nhìn cách Dortmund hạ gục Monchengladbach 4-0 cuối tuần rồi ai cũng hiểu rồi họ sẽ tiến xa hơn nữa. 
Nếu sự thật phũ phàng cho thấy Dortmund vẫn tiếp tục chơi bóng thiếu tham vọng thì có lẽ người hâm mộ nên chuyển hy vọng tìm cái mới qua Wolfsburg.
Mặc dù "Bầy sói" kết thúc mùa giải trước với 10 điểm ít hơn "Hùm xám" nhưng mùa này chắc chắn họ sẽ tạo nên một cuộc đua gay cấn hơn nhiều. 
Kevin De Bruyne (áo trắng) trong trận Wolfsburg thắng Frankfurt 2-1 đêm qua - Ảnh: Reuters
Kevin De Bruyne là cái tên mọi người ở nước Đức thường xuyên nhắc đến tại thời điểm này với lý do hết sức chính đáng. Cầu thủ người Bỉ thường xuyên bị Manchester City ve vãn nhưng điều này khó xảy ra bởi anh là bánh răng quan trọng trong bất kỳ chiến thuật nào mà huấn luyện viên Dieter Hecking sử dụng. 
Wolfsburg đã đoạt siêu cúp ngay trong tay Bayern Munich cho thấy rằng họ rất phù hợp với một cuộc lật đổ, tất nhiên Kevin De Bruyne không bị tiền bạc làm lung lay. Mùa bóng này, Wolfsburg hoàn toàn rất muốn cải thiện vị trí hiện tại của họ, đó tất nhiên là ngôi vị số một mà Bayern chiếm giữ bấy lâu nay.
Bằng cách nào đó, Wolfsburg vẫn giữ được các cầu thủ chủ chốt của mình khỏi cám dỗ từ các đại gia châu Âu. Ricardo Rodriguez vẫn ngoảnh mặt trước sự quan tâm của Chelsea, Ivan Perisic đã không bị cám dỗ bởi Inter và Josuha Guilavogui cho rằng "đến Arsenal" chỉ là tin đồn. 
Nếu "Bầy sói" giữ được De Bruyne, đó sẽ là thành công bước đầu cho chặng đường dài truất phế ngôi vương của Bayern. Wolfsburg có cách xài tiền mang dáng dấp riêng. Họ cũng có tiền nhưng thay vì mua sắm trên thị trường chuyển nhượng, Wolfsburg lại chọn cách tăng lương để bảo vệ đội hình ưng ý đang có. 
Trong khi Wolfsburg đã gần như củng cố đội hình của họ thì Bayer Leverkusen lại chọn cách vung tiền mua sắm với hy vọng chiếm lấy ngôi vương. 
Leverkusen lặng lẽ nhưng nguy hiểm - Ảnh: AFP
Ông Roger Schmidt tiếp tục phong cách "tàn nhẫn nhưng hiệu quả" của mình bằng cách bán phá giá Simon Rolfes, Stefan Reinartz và Josip Drmic để tạo cơ hội cho các tài năng trẻ của mình như Admir Mehmedi, Jonathan Tah và ngôi sao người Chile Charles Aranguiz. Chưa kể đến tài năng trẻ Christoph Kramer trở về sau khi hết hợp đồng mượn từ Borussia Monchengladbach. 
Mặc dù Leverkusen chưa bao giờ đạt đến đỉnh cao như Wolfsburg mùa trước, nhưng họ đã có một đội hình đầy thách thức và kết thúc mùa giải trước với vị trí thứ tư. 
Bên cạnh những tên tuổi rõ ràng nhất ở trên, một đội bóng có thể "quậy tưng" mùa này là Schalke, câu lạc bộ đã sa thải Roberto Di Matteo để đem về huấn luyện viên Breitenreiter hồi mùa hè này. 
Mặc dù tên tuổi ông không quá nổi tiếng nhưng đây có vẻ là lựa chọn hợp lý nhất mà "Royal Blues" từng làm trong vòng năm năm qua. Schalke từng bị coi như một rạp xiếc ế ẩm khi luôn bị che mờ bởi đối thủ cùng địa phương Dortmund nhưng khi Breitenreiter về, ông đã cho thấy một hướng đi mới. 
Schalke 04 mùa này mạnh hơn hẳn với chiến thắng ấn tượng ở trận ra quân - Ảnh: Reuters
"Hướng đi mới" này cũng không gì khác ngoài thị trường chuyển nhượng, nơi Schalke mua Johannes Geis (ngôi sao của Mainz) cũng như tay săn bàn Franco Di Santo của Werder Bremen, một cựu cầu thủ của Chelsea. 
Nếu các câu lạc bộ có được một nửa thành công từ những chuẩn bị kỹ càng trên thì giải đấu cao nhất nước Đức sẽ hấp dẫn hơn gấp 100 lần hiện nay vốn đã rất hấp dẫn rồi. Tuy nhiên, thách thức lớn nhất đối với Bayern đến từ bên trong chứ không phải từ các đội bóng đối lập. 
Trong năm cuối cùng theo hợp đồng, Guardiola chắc chắn sẽ dồn hết sức vào Champions League trong khi phương tiện truyền thông vẫn cứ đồn đoán rằng ông sẽ đi đâu, về đâu. 
Pep đang tập trung vào Champions League, đó là cơ hội cho các đội còn lại ở Bundesliga - Ảnh: Reuters
Mùa giải này sẽ là di sản của ông tại Bayern Munich nên áp lực mạnh hơn lúc nào hết. Rất nhiều chữ "nếu" để nhận định về mùa giải vừa mới diễn ra 1 vòng đấu. Người hâm mộ nên hy vọng vào một Bundesliga mới mẻ hoàn toàn, nơi ngôi vị số một không còn là Bayern Munich, đội bóng từng có biệt danh "Đội bóng Hollywood".
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.