Al-Shabaab tấn công tòa nhà chính phủ Somalia, ít nhất 7 người chết

14/04/2015 19:35 GMT+7

(TNO) Ít nhất 7 người đã thiệt mạng, 10 người khác bị thương sau khi lực lượng phiến quân al-Shabaab mở cuộc tấn công vào tòa nhà của chính phủ Somalia tại thủ đô Mogadishu chiều 14.4.

(TNO) Ít nhất 7 người đã thiệt mạng, 10 người khác bị thương sau khi lực lượng phiến quân al-Shabaab mở cuộc tấn công vào tòa nhà của chính phủ Somalia tại thủ đô Mogadishu chiều 14.4, theo Reuters.

Các phần tử thuộc lực lượng al-Shabaab - Ảnh: AFP
Tòa nhà nêu trên là nơi đặt trụ sở của Bộ Giáo dục đại học cũng như Bộ Dầu mỏ và Khoáng sản Somalia. Trước khi bị các tay súng al-Shabaab xâm nhập, 2 chiếc xe chứa bom (1 xe hơi và 1 xe đạp) đã liên tiếp nổ tung ngay tại hiện trường, Reuters dẫn lời thiếu tá Ali Nur.
Ít nhất 7 người đã thiệt mạng sau vụ đọ súng, trong đó bao gồm 3 thường dân, 2 nhân viên cảnh sát (một người thuộc Liên minh Châu Phi), 2 phần tử cực đoan của al-Shabaab, và 10 người khác bị thương, theo đại tá Hussein Ibrahim.
Khoảng 1 tiếng rưỡi sau khi 2 vụ nổ đầu tiên xảy ra, tình hình đã được lực lượng phối hợp giữa cảnh sát đặc nhiệm Somalia và Liên minh Châu Phi (AU) kiểm soát. Sheikh Abdiasis Abu, đại diện al-Shabaab, nhanh chóng lên tiếng nhận trách nhiệm cho vụ tấn công.
Gần đây nhất, vào hôm 2.4, al-Shabaab đã tấn công khủng bố vào trường Đại học Garissa (thị trấn Garissa, miền đông bắc Kenya, cách biên giới Somalia 200 km) khiến tổng cộng 148 người thiệt mạng nhằm “răn đe” Kenya vì đã dám gửi quân đội cho lực lượng của AU đến hỗ trợ Somalia, theo Reuters.
Hồi cuối tháng 3, nhóm Hồi giáo cực đoan cũng từng mở cuộc tập kích vào một khách sạn nằm ngay giữa thủ đô Mogadishu, giết chết 14 người.
Hiện tại, quân đội và cảnh sát Somalia đang phải phụ thuộc rất lớn vào sự hỗ trợ từ lực lượng đến từ Liên minh Châu Phi trong cuộc chiến chống lại al-Shabaab.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.