Amazon biến khách sạn thành nơi ở cho người vô gia cư

23/05/2016 10:13 GMT+7

Hãng thương mại điện tử Amazon của tỉ phú Mỹ Jeff Bezos sẽ biến một khách sạn cũ thành nơi ở tạm thời cho người vô gia cư. Dưới đây là vài hình ảnh về nơi này.

Theo trang Business Insider, hãng thương mại điện tử lớn nhất nước Mỹ đang hợp tác với tổ chức phi lợi nhuận Mary's Place và Văn phòng thị trưởng Seattle để vận hành nơi này. 
Tòa nhà từng là khách sạn Travelodge ở vùng South Lake Union, Seattle (Mỹ), gần trụ sở của Amazon
Nhà bán lẻ lớn nhất nước Mỹ lo phần cải tiến nội thất và hợp tác với tổ chức Mary's Place để vận hành cơ sở. Tỉ phú CEO Jeff Bezos cũng tặng 1 triệu USD cho tổ chức trên như một phần của dự án
Tòa nhà có 60 phòng khách, sức chứa lên đến 200 người
Hiện có khoảng 100 người có hoàn cảnh khó khăn ở đây
Mỗi phòng có đầy đủ tiện nghi. Nơi này còn cung cấp bữa ăn sáng và tối miễn phí cho người vô gia cư
Các gia đình có thể ở đây cho đến khi nào họ đạt được mục tiêu nhà ở của mình
Mục tiêu nhà ở trên bao gồm việc điền vào đơn nhà ở và việc làm, lập kế hoạch đi phỏng vấn xin việc hoặc theo học các chương trình dạy nghề
Người vô gia cư đến đây cũng cần thiết lập các mục tiêu tuần nhằm đảm bảo rằng họ đang hướng đến sự ổn định tài chính. Mary's Place cũng buộc những người này phải làm việc tối thiểu là ba giờ mỗi tuần, thu thập điểm để sử dụng khi mua hàng ở cửa hàng tại đây. Điều này giúp những người khó khăn tài chính vẫn có trách nhiệm với cuộc sống của họ
Tòa nhà cũng có khu vực chơi đùa cho trẻ em và khu sinh hoạt cộng đồng cho các gia đình
Đây là nơi lưu trữ những món đồ được quyên góp qua trang Wish List của Amazon. Bất cứ ai cũng có thể quyên góp trên trang này
Dự kiến đến cuối tháng 5, số người vô gia cư trú ngụ ở đây sẽ đạt đến 200. Bất cứ gia đình nào không có nhà đều có thể gọi điện đến tổng đài để được vào ở
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.