Amber Heard đau lòng, Johnny Depp 'được trả lại cuộc sống' sau phiên tòa xử vụ kiện phỉ báng

La Vi
La Vi
02/06/2022 14:24 GMT+7

Bồi thẩm đoàn tại tòa án ở bang Virginia (Mỹ) hôm 1.6 đã phán quyết nam diễn viên Johnny Depp thắng kiện và nhận bồi thường 15 triệu USD.

Một bồi thẩm đoàn tại tòa án Fairfax (bang Virginia, Mỹ) hôm 1.6 đã kết luận rằng nữ diễn viên Amber Heard đã phỉ báng chồng cũ Johnny Depp.

Bản án đã khép lại một phiên tòa kịch tính, được theo dõi sát sao trong suốt 6 tuần qua, tiết lộ nhiều điều về quan hệ hỗn loạn của đôi nghệ sĩ Hollywood này.

Amber Heard rời tòa án Fairfax sau phán quyết của bồi thẩm đoàn

reuters

Theo đó, nam diễn viên hưởng khoản bồi thường 15 triệu USD nhưng anh chỉ nhận được 10,35 triệu USD do luật Virginia giới hạn về số tiền trừng phạt.

Johnny Depp đã kiện Amber Heard về tội phỉ báng khi cô vợ cũ gọi ngôi sao "Cướp biển vùng Caribê" là "một nhân vật của công chúng đại diện cho hành vi bạo hành gia đình" trong một bài báo năm 2018.

Trong một tuyên bố hôm 1.6, ông Depp nói: "Bồi thẩm đoàn đã trả lại cuộc sống cho tôi, tôi thật sự biết ơn".

Camille Vasquez, luật sư của Johnny Depp, cho biết: "Phán quyết hôm nay chứng tỏ những gì tôi đã nói ngay từ đầu - rằng những tuyên bố chống lại Johnny Depp là phỉ báng và không có bất kỳ bằng chứng nào".

Tuy nhiên, bồi thẩm đoàn cũng đã ủng hộ Heard trong một số chi tiết tố cáo, và nữ diễn viên nhận được 2 triệu USD tiền bồi thường.

Các luật sư của Johnny Depp ăn mừng sau phán quyết của tòa

reuters

Cô cho rằng Depp đã bôi nhọ cô khi luật sư của anh gọi những lời buộc tội của cô là một "trò lừa bịp".

Trong phiên tòa, Depp đã phủ nhận việc từng đánh vợ cũ.

"Tôi cũng chưa từng đánh bất kỳ người phụ nữ nào trong đời mình", Depp nhấn mạnh.

Ông và luật sư tố ngược lại vợ cũ: "Cô Heard, trong khi bực tức, nổi đóa và giận dữ, sẽ tấn công".

Trong suốt phiên tòa, bồi thẩm đoàn đã lắng nghe nhiều băng ghi âm và tường thuật về những lần động chân tay của hai người.

Luật sư của Heard nói rằng cô đã nói sự thật, và các bình luận xuất bản năm 2018 của cô được bảo vệ theo Tu chính án thứ nhất về tự do ngôn luận. Nhưng bồi thẩm đoàn đã không đồng ý.

Trong khi đó, Amber Heard bày tỏ thất vọng.

Nữ diễn viên nói: “Sự thất vọng mà tôi cảm thấy hôm nay không thể nói thành lời. Tôi đau lòng vì có quá nhiều bằng chứng như vậy mà vẫn không đủ để chống lại quyền lực, tầm ảnh hưởng và khuynh đảo quá lớn của chồng cũ. Tôi thậm chí còn thất vọng hơn với những ý nghĩa mà mà phán quyết này ảnh hưởng đến những phụ nữ khác. Đó là một bước lùi”.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.