Ấn Độ chỉ cho du khách thăm Taj Mahal không quá 3 tiếng

Ngọc Mai
Ngọc Mai
30/03/2018 18:15 GMT+7

Nhằm tránh tình trạng tập trung quá đông người tại Taj Mahal, Ấn Độ sẽ áp dụng quy định chỉ cho du khách lưu lại địa điểm này không quá 3 tiếng đồng hồ.

CNN ngày 30.3 dẫn thông báo của Viện Khảo cổ trực thuộc Bộ Văn hóa Ấn Độ cho biết tình trạng tập trung quá nhiều người tại Taj Mahal diễn ra do các du khách thường dành cả ngày tại khu di tích nổi tiếng này.
Phát ngôn viên cơ quan trên, ông D N Dimri cho hay vào cuối tuần, di sản văn hóa được UNESCO công nhận có thể đón ít nhất 50.000 du khách và lượng người đổ về địa điểm sẽ ngày càng tăng.
Trước tình trạng này, nhà chức trách sẽ áp dụng quy định hạn chế thời gian tham quan không quá 3 giờ đồng hồ. Quy định mới sẽ có hiệu lực từ ngày 1.4, áp dụng cho cả khách trong nước và quốc tế. Kế hoạch mới sẽ không giới hạn số lượng khách tới Taj Mahal.
Theo ông Dimri, với quy định trên, hoạt động của du khách có thể được theo dõi sát sao hơn, tránh nguy cơ xảy ra sự cố hay tai nạn đáng tiếc. Tuy nhiên, ông cũng nói thêm từ trước tới nay chưa có tai nạn nào xảy ra vì quá đông người tại đây.
Taj Mahal được xây dựng từ thế kỷ 17, dưới thời hoàng đế Shah Jahan. Đây thực chất là khu lăng mộ được hoàng đế ra lệnh xây cho người vợ quá cố Mumtaz Mahal. Công trình được hoàn thành vào năm 1648. Đến nay, đây vẫn là một trong những điểm đến thu hút du khách nhất tại quốc gia Nam Á.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.