Ấn Độ giải cứu con tin

29/11/2008 03:43 GMT+7

Đặc nhiệm Ấn Độ hôm qua đã chạy đua với thời gian nhằm vô hiệu hóa những tên khủng bố còn lại đang cố thủ và giải thoát các con tin bị khống chế tại 3 địa điểm ở Mumbai. Sau hơn 36 giờ kể từ khi những tay súng ập vào các địa điểm đông đúc người nước ngoài tại Mumbai, lực lượng an ninh đã tiến hành chiến dịch tấn công tại 2 khách sạn 5 sao Taj Mahal và Oberoi Trident.

Cùng lúc, một nhóm đặc công được thả từ trực thăng thẳng xuống nóc nhà của một giáo đường Do Thái, nơi quân khủng bố đang cầm giữ con tin. Đến sáng 28.11, những tiếng nổ lớn và tiếng súng liên hồi vẫn tiếp tục phát ra từ hướng khách sạn Taj Mahal. Tại khách sạn Oberoi, cảnh sát đã cứu được hết con tin, sơ tán khách sạn và bắn hạ ít nhất 2 tên khủng bố vào trưa hôm qua. Trong khi đó, tại giáo đường Do Thái, có thêm 5 con tin nữa đã bị giết vào chập tối.

Đến tối 28.11, thống kê cho thấy ít nhất 155 người đã thiệt mạng và hơn 300 người bị thương. Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết có 2 công dân nước này đã thiệt mạng; Singapore cũng khẳng định 1 công dân của họ đã chết. Giới chức Ấn Độ khẳng định mục tiêu chính của bọn khủng bố là hai khách sạn và giáo đường nói trên. Theo chính quyền New Delhi, cuộc tấn công đã được chuẩn bị hết sức kỹ lưỡng từ nhiều tháng và các nạn nhân không phải là mục tiêu ngẫu nhiên. "Bọn chúng thiết lập phòng điều khiển tại 2 khách sạn. Và chúng đã chỉ đạo tay chân từ đấy", Bộ trưởng Khoa học Kapil Sibal nói.

Giới truyền thông Ấn Độ đã chỉ trích chính phủ và tình báo "quá yếu ớt" khi thất bại trong việc ngăn chặn vụ tấn công đẫm máu. Báo Telegraph cho biết Anh đã gửi 15 chuyên gia pháp y thuộc lực lượng tình báo đặc biệt đến Mumbai sau khi Ấn Độ kêu gọi quốc tế hỗ trợ. Hãng tin AP dẫn lời một quan chức giấu tên thuộc Bộ Ngoại giao Mỹ cho hay Washington cũng cử đoàn điều tra đến Mumbai. Theo đánh giá của một quan chức chống khủng bố Mỹ, các nghi phạm hàng đầu là Lashkar-e-Taiba và Jaish-e-Mohammed, 2 tổ chức tại Pakistan có liên hệ với al-Qaeda, từng giao chiến với quân đội Ấn Độ tại Kashmir.

Trong khi đó, theo AFP, Thủ tướng Ấn Độ Manmohan Singh nghi ngờ những tay súng tham gia tấn công khủng bố lần này là người nước ngoài và tuyên bố nước nào chứa chấp bọn khủng bố sẽ phải trả giá đắt. Ngoại trưởng Pranab Mukherjee cáo buộc một số phần tử ở Pakistan phải chịu trách nhiệm về cuộc tấn công này. Theo giới truyền thông địa phương, một tay súng Pakistan bị bắt đã khai trước nhà điều tra rằng 12 đồng bọn đã được thả xuống biển và sau đó đến Mumbai bằng xuồng máy cao tốc.

Những tuyên bố và nhận định ban đầu từ giới lãnh đạo Ấn Độ đã khiến nước lân bang Pakistan nổi giận. Hãng tin AP dẫn lời Bộ trưởng Quốc phòng Pakistan Ahmed Mukhtar nói rằng Ấn Độ không nên cáo buộc Pakistan như trong quá khứ. "Điều này sẽ phá hủy mọi thiện chí mà chúng ta đã tạo ra sau những năm tháng sóng gió", ông Mukhtar nhấn mạnh. 

T.M

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.