Ấn Độ ký thỏa thuận mua 31 UAV 'sát thủ' của Mỹ

15/10/2024 21:20 GMT+7

Hôm nay (15.10), Ấn Độ và Mỹ đã ký thỏa thuận trị giá 3,5 tỉ USD mua tổng cộng 31 máy bay không người lái (UAV) 'sát thủ' do nhà thầu General Atomics của Mỹ sản xuất.

Ấn Độ ký thỏa thuận mua 31 UAV 'sát thủ' của Mỹ- Ảnh 1.

Kết xuất đồ họa mô phỏng một chiếc MQ-9B SeaGuardian hoạt động trên biển

ảnh: General Atomics

Báo The Hindu dẫn thông tin từ Bộ Quốc phòng Ấn Độ xác nhận về thương vụ vừa ký kết với Mỹ, theo đó chính quyền New Delhi mua 16 chiếc UAV "sát thủ" thuộc dòng MQ-9B SkyGuardian và 15 UAV thuộc dòng MQ-9B SeaGuardian. Tất cả đều được trang bị vũ khí.

Theo thỏa thuận, Hải quân Ấn Độ tiếp nhận 15 chiếc SeaGuardian, còn 16 chiếc SkyGuardian được chia đều cho Không quân và Lục quân nước này.

Trước sự chứng kiến của quan chức cấp cao Bộ Quốc phòng Ấn Độ Giridhar Aramane, thỏa thuận còn bao gồm 170 tên lửa AGM-114R Hellfire, 16 tên lửa M36E9 Hellfire, 310 quả bom dẫn đường cỡ nhỏ GBU-39B/B và 8 quả GBU-39B/B thử nghiệm, cùng các điều khoản liên quan đến hậu cần, bảo dưỡng.

Ấn Độ lên kế hoạch loại biên, nâng cấp xe tăng T-72 để xuất khẩu

Thương vụ mới giữa Ấn Độ và Mỹ đã được Ủy ban Nội các về An ninh của chính quyền New Delhi thông qua hồi tuần trước, bên cạnh một thỏa thuận đóng 2 tàu ngầm tấn công hạt nhân nội địa.

Thỏa thuận trên được hoàn tất theo sau các nỗ lực đàm phán khởi đầu từ năm 2018. Với số UAV "sát thủ" này, Ấn Độ kỳ vọng sẽ tăng cường năng lực trinh sát, thu thập tình báo. Thương vụ cũng thể hiện mối quan hệ ngày càng khăng khít hơn giữa New Delhi và Washington, đặc biệt trong lĩnh vực quân sự.

Cơ quan quản lý quốc phòng Ấn Độ đã phê chuẩn ý định mua UAV của General Atomics hồi năm ngoái, ngay trước chuyến công du Mỹ vào tháng 6.2023 của Thủ tướng Narendra Modi. Lầu Năm Góc đã bật đèn xanh cho thương vụ này từ tháng 2.

Reuters dẫn các nguồn thạo tin cho biết Hải quân Ấn Độ sẽ tập trung triển khai MQ-9B SeaGuardian ở Ấn Độ Dương.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.