An Giang: Bắt một người vận chuyển 2 kg hàng hóa nghi là ma túy đá

06/03/2022 20:44 GMT+7

Bộ đội biên phòng tỉnh An Giang đã bắt giữ một người vận chuyển 2 kg hàng hóa nghi là ma túy đá từ Campuchia vào Việt Nam. Người này có mang theo súng K54 cùng 5 viên đạn.

Chiều 6.3, tin từ Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng (BĐBP) tỉnh An Giang cho biết, lực lượng của đơn vị vừa bắt giữ một nghi phạm có mang theo súng, vận chuyển trái phép 2 kg hàng hóa nghi là ma túy đá từ Campuchia vào Việt Nam.

Các tang vật trong vụ án

CTV

Theo đó, vào 16 giờ 20 ngày 5.3, nhận thông tin từ cơ sở, Bộ Chỉ huy BĐBP An Giang đã chỉ đạo lực lượng chức năng BĐBP tỉnh phối hợp với Đồn biên phòng Phú Hội triển khai mật phục tại khu vực cột mốc 257/1-2, thuộc ấp Phú Nghĩa, xã Phú Hội, H.An Phú, An Giang. Tại đây, lực lượng biên phòng phát hiện một nghi phạm đang nhập cảnh trái phép từ Campuchia vào Việt Nam nên bao vây bắt giữ cùng tang vật là một bao tải, bên trong có 1 khẩu súng K54 cùng 5 viên đạn và túi ni lông.

Kiểm tra túi ni lông, lực lượng chức năng phát hiện bên trong chứa 4 túi hàng hóa mang nhãn hiệu nước ngoài, có trọng lượng khoảng 2 kg, nghi là ma túy đá, nên đưa toàn bộ người, tang vật về Đồn biên phòng Phú Hội để điều tra, xử lý.

Ngoài hàng hóa nghi là ma túy đá còn có khẩu súng cùng 5 viên đạn

CTV

Qua điều tra, nghi phạm khai tên là Nguyễn Văn Liệt (24 tuổi, ngụ ấp Vĩnh Hoà, xã Vĩnh Hội Đông, H.An Phú). Liệt khai đã qua Campuchia làm thuê được 2 năm. Số hàng hóa trên anh ta vận chuyển thuê về xã Phú Hội sẽ có người ra nhận và được trả tiền công khoảng 600.000 đồng.

Hiện BĐBP An Giang đang phối hợp lực lượng chức năng giám định số hàng hóa nghi là ma túy đá; đồng thời tiếp tục điều tra, mở rộng vụ án.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.