An Giang: Khởi tố 4 bị can vận chuyển 51 kg vàng từ Campuchia về Việt Nam

06/11/2020 11:18 GMT+7

Liên quan đến vụ buôn lậu 51 kg vàng từ Campuchia về Việt Nam mà Công an tỉnh An Giang phối hợp với Bộ Công an triệt phá vào trưa 30.10, Công an đã khởi tố, bắt tạm giam 4 bị can.

Sáng 6.11, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang cho biết, đơn vị vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam: Trần Văn Hải (49 tuổi), Nguyễn Văn Minh (tự Minh đen, 29 tuổi, cùng trú tại xã Đa Phước, H.An Phú, An Giang); Võ Minh Tâm (33 tuổi) và Phan Văn Bồ (43 tuổi, cùng trú tại TP.Châu Đốc, An Giang), để tiếp tục điều tra về hành vi vận chuyển hàng hóa trái phép qua biên giới. Cả 4 bị can này liên quan đến vụ buôn lậu vàng từ Campuchia về Việt Nam.

Lực lượng Công an kiểm tra số vàng tang vật trong vụ việc vào trưa 30.10 

Ảnh: Công an cung cấp

Trước đó, vào trưa 30.10, dưới sự chỉ đạo của Đại tá Đinh Văn Nơi, Giám đốc Công an tỉnh An Giang, lực lượng Công an tỉnh An Giang đã phối hợp với Tiểu đoàn 3, Trung đoàn Cảnh sát cơ động Tây Nam Bộ, Bộ Công an tổ chức tuần tra trên tuyến biên giới TP.Châu Đốc thì phát hiện một nhóm đối tượng điều khiển xuồng máy hướng từ Campuchia vào Việt Nam có biểu hiện nghi vấn vận chuyển hàng lậu nên cử lực lượng bí mật theo dõi.

Số vàng 9999 không lẫn tạp chất trong vụ buôn lâu 

Ảnh: Công an cung cấp

Khi nhóm buôn lậu đến khu vực thuộc ấp Vĩnh Chánh 1, P.Vĩnh Ngươn, TP.Châu Đốc, lực lượng Công an phát hiện các đối tượng cặp xuồng máy vào bờ rồi khuân, vác các bao tải và bọc ni lông màu đen lên bờ nên triển khai bắt giữ.

Trần Văn Hải tại cơ quan Công an 

Ảnh: CTV

Khi lực lượng Công an ập đến, các đối tượng đã ngoan cố chống trả và bỏ chạy xuống xuồng máy để tẩu thoát. Tuy nhiên, Công an đã bắt giữ được Trần Văn Hải (49 tuổi, trú tại xã Đa Phước, H.An Phú), thu giữ 2 bao tải và 1 bọc ni lông màu đen, có chứa 51 kg vàng 9999 không lẫn tạp chất.
Biết tin lực lượng công an truy tìm, không thể trốn thoát nên 3 đối tượng liên quan đến vụ án là Nguyễn Văn Minh, Võ Minh Tâm và Phan Văn Bồ đã đến Công an đầu thú.
Tại cơ quan điều tra, cả 4 đối tượng đã khai nhận về hành vi vi phạm của mình.

Nguyễn Văn Minh tại cơ quan Công an

Ảnh: CTV

Phan Văn Bồ tại cơ quan Công an 

Ảnh: CTV

Võ Minh Tâm tại cơ quan Công an 

Ảnh: CTV

Sáng 4.11, ông Lê Văn Nưng, Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy An Giang thay mặt Tỉnh ủy, UBND tỉnh trao khen thưởng số tiền 50 triệu đồng cho Công an tỉnh An Giang để biểu dương thành tích phá thành công chuyên án bán buôn lậu vàng số lượng lớn này.

Ông Lê Văn Nưng, Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy An Giang trao khen thưởng cho đại tá Đinh Văn Nơi, Giám đốc Công an tỉnh An Giang

Ảnh: CTV

Hiện, vụ việc buôn lậu vàng số lượng lớn này đang được Công an tỉnh An Giang tiếp tục mở rộng điều tra làm rõ.
 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.