An Giang: Phát hiện cơ sở kinh doanh bán hàng nước ngoài không rõ nguồn gốc

09/10/2021 13:28 GMT+7

Lực lượng chống buôn lậu tỉnh An Giang vừa phát hiện nhiều hàng điện tử đã qua sử dụng, mang nhãn hiệu nước ngoài nhưng không rõ nguồn gốc tại một công ty ở xã Quốc Thái, H.An Phú.

Ngày 9.10, Tổ liên ngành chống buôn lậu tỉnh An Giang cho biết đơn vị vừa phát hiện một công ty trên địa bàn xã Quốc Thái, H.An Phú kinh doanh nhiều hàng hóa nước ngoài không có hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc, xuất xứ.

Lực lượng chống buôn lậu phát hiện nhiều hàng hóa không rõ nguồn gốc khi kiểm tra Công ty Trung tâm - mua sắm K.L.Q.T xã Quốc Thái, H.An Phú

CTV

Trước đó, ngày 8.10, Tổ công tác liên ngành chống buôn lậu tỉnh An Giang phối hợp Công an xã Quốc Thái (H.An Phú) tiến hành kiểm tra hành chính Công ty TNHH MTV Trung tâm - mua sắm K.L.Q.T., do ông Lê Hoàng Phương (40 tuổi) làm Giám đốc. Qua kiểm tra, Tổ công tác phát hiện trong công ty có 8 loa kéo, 14 camera và đầu thu, 5 bộ xịt khuẩn - đo thân nhiệt, 10 loa cầm tay, 5 máy pha cà phê và 13 điện thoại, Ipad Air các loại mang nhãn mác nước ngoài, đã qua sử dụng, tổng trị giá khoảng 120 triệu đồng.

Tại thời điểm kiểm tra, ông Phương không xuất trình được hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ số hàng hóa trên. Tổ công tác chống buôn lậu tỉnh An Giang tiến hành lập biên bản tạm giữ và bàn giao cho Công an H.An Phú tiếp tục điều tra, làm rõ.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.