An Giang: Vụ 'trùm' buôn lậu Mười Tường, bắt thêm 1 bị can tội rửa tiền

29/10/2021 21:57 GMT+7

Liên quan đến vụ án của “trùm” buôn lậu Mười Tường, Công an tỉnh An Giang vừa khởi tố, bắt tạm giam Nguyễn Văn Võ (53 tuổi, ngụ xã Bình Thủy, H.Châu Phú) về tội rửa tiền.

Tối 29.10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang cho biết, đơn vị đã ra quyết định khởi tố bị can và lệnh bắt bị can Nguyễn Văn Võ (53 tuổi, trú ấp Bình Phú, xã Bình Thủy, H.Châu Phú, An Giang) về tội rửa tiền liên quan đến "trùm" buôn lậu Mười Tường.

Lực lượng Công an khám xét nơi ở của Nguyễn Văn Võ (bìa phải) tại ấp Phước Thọ, xã Đa Phước, H.An Phú, An Giang

CTV

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang thông tin, bị can Nguyễn Văn Võ (nguyên là cán bộ công an) đã có hành vi tham gia trực tiếp vào các giao dịch ngân hàng nhằm che giấu nguồn gốc số tiền trên 3 tỉ đồng bất hợp pháp của Nguyễn Thị Kim Hạnh (tức Mười Tường, 52 tuổi, trú ấp Phước Thọ, xã Đa Phước, H.An Phú, An Giang) do phạm tội mà có.

Trong ngày 29.10, Công an tỉnh An Giang thực hiện lệnh khám xét một số nơi ở của bị can Nguyễn Văn Võ tại tổ 7, ấp Bình Phú, xã Bình Thủy, H.Châu Phú và tại tổ 40, ấp Phước Thọ, xã Đa Phước, H.An Phú. Qua đó, lực lượng Công an đã thu giữ được một số tài liệu, tang vật liên quan đến vụ án.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án liên quan đến “trùm” buôn lậu Mười Tường để xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.

Tang vật Công an thu giữ được khi khám xét nơi ở của bị can Nguyễn Văn Võ

CTV

Như Báo Thanh Niên thông tin, bị can Nguyễn Thị Kim Hạnh (Mười Tường) được Công an tỉnh An Giang thông tin là “trùm” buôn lậu trên tuyến biên giới tỉnh An Giang.

Ngày 30.10.2020, đại tá Đinh Văn Nơi, Giám đốc Công an tỉnh An Giang đã trực tiếp chỉ đạo lực lượng Công an An Giang vụ truy bắt vận chuyển 51 kg vàng 9999 từ Campuchia vào Việt Nam do Mười Tường điều hành. Sau khi sự việc bại lộ, Mười Tường đã bỏ trốn khỏi địa phương. Đến tháng 7.2021, Mười Tường đã bị Công an tỉnh An Giang bắt giữ cùng nhiều đồng bọn. Ngày 13.8, Mười Tường bị Công an tỉnh An Giang khởi tố hành vi là vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới và vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới. Ngoài vụ vận chuyển trái phép 51 kg vàng, Mười Tường còn cầm đầu các vụ vận chuyển trái phép 470.000 USD và 1.000 tấn đường cát, quần áo…

Đến nay, Công an tỉnh An Giang đã khởi tố, bắt tạm giam nhiều bị can có liên quan đến “đường dây” buôn lậu do Mười Tường cầm đầu.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.