Anh bổ sung 9 triệu chứng vào danh sách dấu hiệu bệnh Covid-19

05/04/2022 10:18 GMT+7

Giới chức y tế Anh vừa bổ sung thêm 9 loại triệu chứng mới của những người mắc Covid -19, trong đó có một số triệu chứng như cảm thấy mệt mỏi, khó thở.

Theo Dịch vụ Y tế quốc gia Anh (NHS) các triệu chứng của bệnh Covid-19 trước nay gồm có sốt, ho (mới bắt đầu ho và ho dai dẳng) và mất mùi hoặc thay đổi mùi, vị.

Tuy nhiên trong danh sách mới, NHS đã cập nhật thêm nhiều triệu chứng khác mà người dân có thể theo dõi thêm.

Anh đang có tỷ lệ nhiễm Covid-19 cao kỷ lục với gần 5 triệu ca nhiễm trong một tuần

Reuters

Những triệu chứng này gồm: khó thở, cảm thấy mệt mỏi hoặc kiệt sức, đau mình, nhức đầu, đau họng, nghẹt hoặc sổ mũi, chán ăn, tiêu chảy, cảm thấy bị bệnh hoặc bị bệnh.

NHS lưu ý những triệu chứng này rất giống những triệu chứng của các bệnh khác như cảm lạnh và cúm.

Việc bổ sung các triệu chứng bệnh Covid-19 được cho là có liên quan đến cách phòng chống dịch, xét nghiệm của Anh.

Theo The Guardian, việc mở rộng danh sách triệu chứng có thể giúp giảm lây nhiễm khi người dân có thể tự phát hiện dấu hiệu họ nhiễm bệnh. Việc này diễn ra trùng thời điểm chính phủ Anh chấm dứt miễn phí xét nghiệm Covid-19 đại trà để xác nhận bệnh nhân có nhiễm bệnh hay không, thường bằng phương pháp PCR.

Nhiễm biến thể Omicron bao lâu thì có thể lây? Triệu chứng gì?

Trước đây, chỉ những người có một trong 3 triệu chứng ban đầu, hoặc được yêu cầu, mới phải xét nghiệm PCR miễn phí nhưng hiện nay, hầu hết là phải trả tiền.

Tỷ lệ nhiễm Covid-19 tại Anh đang ở mức cao kỷ lục với gần 5 triệu ca nhiễm bệnh trong một tuần.

Giáo sư Tim Spector, trưởng khoa học gia của ứng dụng theo dõi triệu chứng Covid-19 Zoe, đã hoan nghênh quyết định mới của NHS sau 2 năm vận động. Hồi tháng 3, ông Spector gợi ý rằng với danh sách triệu chứng ít, cộng thêm việc ngừng cách ly, xét nghiệm miễn phí, có thể làm tỷ lệ lây nhiễm tăng lên.

“Nhiều người không còn cách ly khi có triệu chứng vì họ cảm thấy không buộc phải làm thế nữa, hoặc vì họ hoặc nhà tuyển dụng của họ không coi những triệu chứng như sổ mũi hay đau họng là Covid-19”, ông Spector nói.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.