[ẢNH] Chưa đến trung thu, lồng đèn Phú Bình sắp 'cháy hàng'

25/08/2018 13:36 GMT+7

Ngày tết Trung thu đang đến gần, ghé thăm làng Phú Bình (đường Lạc Long Quân, quận 11, TP.HCM) sẽ bắt gặp cảnh tượng tất bật, nhộn nhịp làm lồng đèn của các hộ dân nơi đây.

Để phục vụ cho trung thu 2018, làng lồng đèn cho ra thị trường rất nhiều sản phẩm mới, mẫu mã phong phú, màu sắc rực rỡ, bắt mắt. Sức mua năm nay được đánh giá khá tốt so với mọi năm, dù còn một tháng mới đến trung thu nhưng các hộ làm lồng đèn phải “lẹ tay” mới đủ hàng để phục vụ khách, có nhiều mẫu mã đã hết hàng để bán.
[VIDEO] Phóng viên vui vì bị từ chối trả lời phỏng vấn ở làng lồng đèn Phú Bình 
Tre được uốn để làm khung đèn NHẬT DIỄM

Dãy lồng đèn đủ sắc màu được bày bán dọc đường đi vào nhà thờ Phú Bình, đa số đều là sản phẩm thủ công của các hộ gia đình tại đây THÙY DƯƠNG
Làng lồng đèn Phú Bình từng có thời gian rơi vào “khủng hoảng”, ế ẩm, khó cạnh tranh trên thị trường khiến nhiều hộ đã phải bỏ nghề. Hai năm trở lại đây, làng nghề này đã bắt đầu “trỗi dậy” khi thiết kế nhiều sản phẩm lạ mắt, thu hút khách hàng hơn NHẬT DIỄM
Anh Bình, nghệ nhân làm lồng đèn tại làng Phú Bình, cho hay: “Năm nay nhà mình ra được 7, 8 mẫu nhưng tạm thời hết hàng, chỉ còn lại một ít thôi. Năm nay sức mua rất tốt, ước tính đến cuối mùa, gia đình có thể bán được khoảng 2.000 chiếc lồng đèn" NHẬT DIỄM
Từ sau tết, các hộ làm lồng đèn sẽ chuẩn bị uốn kẽm, chẻ tre làm khung. Khoảng tháng 6 sẽ bắt đầu lắp ráp khung lồng đèn, đầu tháng 7 sẽ dán giấy kiếng, vẽ màu  NHẬT DIỄM
Mỗi chiếc lồng đèn đòi hỏi sự tỉ mỉ, cẩn thận và cần rất nhiều thời gian để làm NHẬT DIỄM
Nhiều người tại làng Phú Bình hằng ngày phải chạy xe ôm, buôn bán kiếm sống nhưng từ sau tết, họ tạm ngưng để tập trung làm lồng đèn, chuẩn bị tết trung thu NHẬT DIỄM
Sơn bột đủ màu sắc dùng để vẽ lồng đèn NHẬT DIỄM
Thời điểm lồng đèn bán chạy nhất của làng Phú Bình là từ đầu tháng 7 cho tới rằm Trung Thu NHẬT DIỄM
Những ngày này thương lái đến làng Phú Bình để mua lồng đèn rất nhiều. Lồng đèn được đem bỏ mối nhiều ở các tỉnh miền Tây THÙY DƯƠNG
Các nghệ nhân luôn cố gắng sáng tạo nhiều mẫu mã lồng đèn Việt vô cùng độc đáo. Một số mẫu mã mới năm nay được khách rất ưa chuộng như lồng đèn hình con rồng, con cá, lồng đèn hình xe tăng, tàu thuyền… màu sắc lung linh, sinh động NHẬT DIỄM
Những mẫu lồng đèn bắt mắt của làng Phú Bình

 
 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.