Anh điều tàu sân bay khác đến Mỹ tập trận sau sự cố

03/09/2022 15:01 GMT+7

Anh đã điều tàu sân bay HMS Queen Elizabeth thay thế tàu HMS Prince of Wales đến Mỹ tập trận vì con tàu này gặp sự cố hỏng hóc không lâu sau khi rời cảng.

Tàu sân bay HMS Prince of Wales rời khỏi cảng ở miền nam Anh vào tuần trước để vượt Đại Tây Dương đến Mỹ tập trận. Tuy nhiên, con tàu gặp hỏng hóc ở bộ phận chân vịt nên phải quay trở về.

Tàu sân bay HMS Prince of Wales rời cảng Portsmouth đến Mỹ tập trận tuần trước

Hải quân Hoàng gia Anh

Theo đài Sky News ngày 2.9, soái hạm của NATO đã về vịnh Stokes ở Gosport, vùng Hampshire vào đầu tuần này và sẽ được tàu kéo lai dắt về cảng Portsmouth để thủy thủ đoàn xuống tàu. Sau đó, tàu có thể sẽ di chuyển về Rosyth ở Scotland để sửa chữa trên ụ khô.

Chuẩn đô đốc Steve Moorhouse, quan chức phụ trách việc duy trì tình trạng sẵn sàng của hạm đội, cho biết tàu HMS Queen Elizabeth sẽ xuất phát từ Portsmouth vào tuần sau để đảm nhiệm một số hoạt động trong chương trình của tàu HMS Prince of Wales tại Mỹ.

Theo đó, tàu sân bay Anh có thể sẽ tham gia tập trận cùng hải quân Mỹ, Canada và thủy quân lục chiến Mỹ. Chương trình dự kiến có sự tham gia của chiến đấu cơ tàng hình F-35B. Tàu HMS Queen Elizabeth sau đó sẽ quay lại biển Baltic và Địa Trung Hải để tham gia các cuộc tập trận theo lịch trình.

Cột mốc lớn sau chuyến viễn du đầu tiên của tàu sân bay Anh HMS Queen Elizabeth

Về tàu HMS Prince of Wales, thợ lặn của hải quân Anh đã kiểm tra phần trục chân vịt ở mạn phải và các vùng lân cận, qua đó xác nhận có hư hại lớn ở bộ phận này và ở bánh lái nhưng không gây ảnh hưởng đến phần còn lại của tàu. “Đây là một hỏng hóc cực kỳ bất thường và chúng tôi tiếp tục thực hiện mọi phương án sửa chữa”, ông Moorhouse nói.

HMS Prince of Wales có độ choán nước 65.000 tấn và có giá 3 tỉ bảng Anh. Đây là tàu sân bay mới nhất của Anh và được biên chế vào tháng 12.2019.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.