'Anh hai' của chế độ diệt chủng Pol Pot đã chết

04/08/2019 19:42 GMT+7

Ngày 4.8, Nuon Chea, thủ lĩnh được mệnh danh "anh hai" của chế độ diệt chủng Pol Pot-Ieng Sary, đã chết tại Phnom Penh ở tuổi 93.

"Chúng tôi xác nhận Nuon Chea đã chết vào chiều 4.8.2019 tại bệnh viện ở thủ đô Phnom Penh",  AFP dẫn lời ông Neth Pheaktra, người phát ngôn của tòa án đặc biệt xét xử tội ác chế độ diệt chủng Pol Pot ở Campuchia (ECCC), cho biết, nhưng không nêu nguyên nhân.
Với biệt danh “anh hai”, Nuon Chea được coi là cánh tay phải của Pol Pot, lãnh đạo số 1 của chế độ diệt chủng này.
Vào ngày 16.11.2018, ECCC đã tuyên án chung thân đối với Nuon Chea cùng Khieu Samphan (88 tuổi) có biệt danh “anh tư” và là chủ tịch nước Campuchia dưới chế độ diệt chủng.

Hai bị cáo Nuon Chea (trái) và Khieu Samphan tại tòa hồi năm 2018

ECCC

Khi đó, chủ tọa Nil Nonn ra phán quyết rằng Nuon Chea và Khieu Samphan phạm tội diệt chủng đối với cộng đồng dân tộc thiểu số người Chăm và người Việt trong giai đoạn 1975 - 1979.
Trong giai đoạn cuối thập niên 70 của thế kỷ 20, phần lớn người Chăm ở tỉnh Kampong Cham bị bắt và hành quyết, đạo Phật bị cấm, chùa chiền bị đập bỏ, thầy tu bị bắt hoàn tục và nhiều người bị buộc kết hôn ngoài ý muốn với người không quen biết.

[VIDEO] Campuchia kỷ niệm 40 năm chiến thắng chế độ diệt chủng

ECCC là tòa án đặc biệt được lập ra từ năm 2006 nhằm xét xử tội ác của các lãnh đạo chế độ diệt chủng ở Campuchia. Năm 2014, Nuon Chea và Khieu Samphan bị ECCC tuyên mức án tù chung thân vì tội ác chống lại loài người, tội chỉ đạo giết người, đàn áp chính trị và những hành vi vô nhân đạo.
Nhân vật số 1 của chế độ diệt chủng ở Campuchia là Pol Pot chết năm 1998 và chưa từng bị quốc tế xét xử.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.