Ảnh hưởng Covid-19, Festival Huế 2020 lại hoãn sang năm 2021

31/07/2020 16:27 GMT+7

Đợt bùng phát dịch Covid-19 trong tháng 7 đã khiến tỉnh Thừa Thiên - Huế không thể tổ chức Festival Huế 2020 như dự kiến gần đây mà phải đổi lịch tổ chức lần thứ 3 khi dời sang năm 2021.

Ngày 31.7, thông tin từ Văn phòng UBND tỉnh Thừa Thiên – Huế cho hay Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên -Huế Phan Ngọc Thọ đã quyết định hoãn tổ chức Festival Huế 2020 sang năm 2021 để phòng, chống dịch bệnh Covid-19. Đây là lần thứ 3 Festival Huế phải thay đổi thời gian tổ chức.
Trước đó, UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế đã điều chỉnh lịch tổ chức Festival Huế từ tháng 4 sang cuối tháng 8 và đầu tháng 9.2020; mới đây nhất là điều chỉnh lễ hội diễn ra vào ngày 26 - 31.8. Việc điều chỉnh, thay đổi lịch tổ chức lễ hội văn hóa có tính quy mô quốc tế này ảnh hưởng đến kế hoạch mời các đoàn nghệ thuật trong và ngoài nước tham gia, kể cả ảnh hưởng đến việc kêu gọi tài trợ.
Hiện UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế đang thực hiện thủ tục trình việc điều chỉnh thời gian tổ chức Festival Huế sang năm 2021 trình Thường vụ Tỉnh ủy. Theo thông lệ, Festival Huế diễn ra vào năm chẵn (năm 2020 là lần thứ 11) và năm lẻ diễn ra Festival nghề. Hiện chưa rõ nếu Festival Huế diễn ra vào năm sau thì Festival nghề được tổ chức như thế nào.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.