Anh khuyên công dân tránh xa Thái Lan

28/04/2010 09:59 GMT+7

(TNO) Ngày 27.4, Chính phủ Anh đưa ra cảnh báo khuyên công dân nước này tránh đến Thái Lan vì “tình trạng bạo động ở mức không thể đoán trước được”.

Theo cảnh báo trên thì chỉ trừ những trường hợp thực sự cần thiết, công dân Anh không nên đến Thái Lan.

 
Binh lính Thái Lan giám sát tình hình ở ngoại ô Bangkok - Ảnh: Reuters

Cảnh báo có đoạn: “Lời khuyên này phản ảnh tình trạng căng thẳng leo thang ở Thái Lan và chúng tôi quan ngại rằng tình trạng bạo động ở mức không thể đoán trước được đang diễn ra ở nhiều nơi tại Thái Lan”.

Được biết, Bangkok, thủ đô của Thái Lan, đang được đặt trong tình trạng khẩn cấp giữa đợt bất ổn chính trị tồi tệ nhất trong hai thập niên khi phe áo đỏ, lực lượng chống chính phủ, đổ ra đường. Đã có 26 người thiệt mạng và gần 1.000 người bị thương trong tháng này.

Số liệu từ Cục Du lịch Thái Lan cho thấy trong năm 2008 có khoảng 812.000 người Anh đến nước này.

Khủng hoảng chính trị đang khiến ngành du lịch Thái Lan chao đảo.

Đoan Nhật (Theo AFP)

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.