Anh muốn gia nhập 'bộ tứ kim cương'?

Khánh An
Khánh An
30/01/2021 07:00 GMT+7

Tờ The Times ngày 29.1 đưa tin Thủ tướng Anh Boris Johnson có thể thảo luận vấn đề nước này gia nhập “ bộ tứ kim cương ” trong chuyến thăm Ấn Độ sắp tới.

Bộ tứ kim cương, còn được gọi là “NATO châu Á” gồm các nước Ấn Độ, Mỹ, Nhật Bản và Úc. Ông Johnson dự kiến thăm Ấn Độ vào ngày 26.1, nhưng chuyến thăm bị hủy sau khi Anh phong tỏa toàn quốc nhằm đối phó biến thể mới của vi rút gây Covid-19. Dự kiến chuyến thăm sẽ diễn ra ngay khi điều kiện cho phép.
Tờ The Telegraph cho rằng chính phủ Anh muốn tham gia bộ tứ kim cương nhằm đối phó việc Trung Quốc đang gia tăng ảnh hưởng trên toàn cầu.
Trước đó, Ngoại trưởng Anh Dominic Raab khi đến thăm Ấn Độ vào tháng 12.2020 cũng cho hay Anh không loại trừ khả năng tham gia bộ tứ kim cương, trong khi các thành viên cũng muốn mở rộng liên minh này.

Bộ Quốc phòng Úc sẽ tiếp tục tuần tra Biển Đông sau khi Trung Quốc cho phép hải cảnh nổ súng

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.