Anh Nguyễn Anh Tuấn mong thanh niên phật tử đồng lòng chiến thắng đại dịch Covid-19

Vũ Thơ
Vũ Thơ
14/05/2021 16:53 GMT+7

Trong thư chúc mừng đại lễ Phật đản Phật lịch 2565 và mùa An cư Kiết hạ năm 2021, anh Nguyễn Anh Tuấn mong các vị giáo phẩm, tăng ni, cư sĩ cùng toàn thể thanh niên phật tử đồng lòng chiến thắng đại dịch Covid-19 .

Ngày 13.5, anh Nguyễn Anh Tuấn, Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, đã có thư chúc mừng Đại lễ Phật đản Phật lịch 2565 và mùa An cư Kiết hạ năm 2021.
Toàn văn bức thư như sau:
"Nhân dịp Đại lễ Phật đản Phật lịch 2565 và mùa An cư Kiết hạ năm 2021, thay mặt Ủy ban T.Ư Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, tôi trân trọng gửi đến các vị giáo phẩm, tăng ni, cư sĩ cùng toàn thể thanh niên phật tử lời cầu chúc thân tâm an lạc, Phật sự viên thành.
Trong những năm qua, cùng với thanh niên cả nước, thanh niên phật tử luôn hăng hái tham gia các hoạt động an sinh xã hội của Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, xây dựng cuộc sống “tốt đời, đẹp đạo”, giữ gìn và phát huy truyền thống yêu nước, xung kích đi đầu tham gia các nhiệm vụ phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, giữ vững quốc phòng, an ninh.
Đại lễ Phật đản Phật lịch 2565 diễn ra trong không khí đồng bào và nhân dân cả nước vui mừng trước thành công rực rỡ của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; hướng tới “Ngày hội toàn dân đi bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026”.
Trong niềm vui của Đại lễ Phật đản Phật lịch 2565, tôi tin tưởng trong thời gian đến với đường hướng hành đạo đúng đắn, các vị giáo phẩm, tăng ni, cư sĩ cùng toàn thể thanh niên phật tử sẽ tiếp tục chung tay góp sức cùng tổ chức Hội vun đắp khối đại đoàn kết toàn dân tộc, kế thừa và phát huy những giá trị đạo đức, văn hóa tốt đẹp của dân tộc và đạo pháp, tích cực tham gia các phong trào thanh niên nói chung, phong trào “Tôi yêu Tổ quốc tôi” do Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam phát động nói riêng; cùng đồng bào cả nước tổ chức thành công “Ngày hội toàn dân đi bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 -  2026” và chung sức, đồng lòng vượt qua mọi khó khăn, thách thức để chiến thắng đại dịch Covid-19.
Một lần nữa, kính chúc các vị giáo phẩm, tăng ni, cư sĩ cùng toàn thể thanh niên phật tử cả nước đón một mùa Phật đản an lạc, hạnh phúc.
Trân trọng!"
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.