Anh, Pháp, Mỹ lên án vụ IS chặt đầu con tin Nhật

01/02/2015 10:04 GMT+7

(TNO) Tổng thống Mỹ, Tổng thống Pháp và Thủ tướng Anh ngày 31.1 lên án vụ tổ chức cực đoan Nhà nước Hồi giáo (IS) chặt đầu con tin Nhật Bản.

(TNO) Tổng thống Mỹ, Tổng thống Pháp và Thủ tướng Anh ngày 31.1 lên án vụ tổ chức cực đoan Nhà nước Hồi giáo (IS) chặt đầu con tin Nhật Bản.

Một người đàn ông theo dõi tin tức trên truyền hình liên quan đến nhà báo Kenji Goto, tại thủ đô Tokyo - Ảnh: Reuters
IS ngày 31.1 tung lên mạng đoạn video tuyên bố đã chặt đầu con tin người Nhật thứ hai là nhà báo Kenji Goto. Trước đó, IS đã tung video cho thấy thi thể bị chặt đầu của ông Haruna Yukawa, một công dân Nhật bị IS bắt làm con tin.
Hiện vẫn chưa rõ số phận của một con tin khác là phi công Jordan Muath al-Kasaesbeh. IS từng dọa vào lúc mặt trời lặn ngày 29.1 sẽ hành quyết ông Goto và ông Kasaesbeh nếu Jordan không trả tự do cho Sajida al-Rishawi, một nữ tù nhân dính líu đến vụ đánh bom năm 2005.
“Mỹ lên án vụ sát hại cực kỳ tàn ác công dân Nhật và nhà báo Kenji Goto của IS”, Tổng thống Mỹ Barack Obama cho biết.
“Chúng tôi gửi lời chia buồn đến gia đình ông Goto và chúng tôi hôm nay đoàn kết với Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe và người dân Nhật trong việc lên án hành động man rợ này”, ông Obama nói.
Tổng thống Pháp Francois Hollande ngày 31.1 cũng lên án “vụ IS sát hại dã man công dân Nhật Kenji Goto”, tuyên bố Paris và Tokyo sẽ “tiếp tục hợp tác vì hòa bình ở Trung Đông và tiêu diệt các nhóm khủng bố”.
Cũng trong ngày 31.1, Thủ tướng Anh David Cameron lên án hành động giết người “hèn hạ” của IS. Ông Cameron cho biết Nhật Bản đã “đúng khi không nhượng bộ chủ nghĩa khủng bố”.
Trong năm 2014, IS đã chặt đầu hai nhà báo Mỹ James Foley, Steven Sotloff và nhân viên cứu trợ Mỹ Peter Kassig, hai công dân Anh David Haines và Alan Henning, công dân Pháp Herve Gourdel và kỹ sư người Nga Sergey Gorbunov.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.