Anh trang bị làn đường có thể sạc cho xe chạy bằng điện

25/08/2015 15:29 GMT+7

(TNO) Chính quyền nước Anh hiện đang sẵn sàng để thử nghiệm công nghệ mới trên đường chạy, cho phép các phương tiện di chuyển bằng điện có thể vừa chạy vừa sạc điện.

(TNO) Chính quyền nước Anh hiện đang sẵn sàng để thử nghiệm công nghệ mới trên đường chạy, cho phép các phương tiện di chuyển bằng điện có thể vừa chạy vừa sạc điện, theo CNN.

Làn đường "vừa chạy vừa sạc" của Anh với tổng vốn đầu tư gần 17.500 tỉ đồng - Ảnh: CNN

Được biết, mục tiêu của công trình này nhằm giúp tài xế xe điện và xe lai không cần phải đỗ xe ở các trạm để nạp điện. Trước đây, khi cần sạc điện cho xe, người lái chỉ có 2 lựa chọn là sạc tại nhà hoặc ở những trạm nạp điện bên đường.

Công nghệ mới này của Anh sẽ hoạt động tương tự như cách sạc không dây của các thiết bị điện thoại di động, sử dụng công nghệ cảm ứng từ.

Theo đó, tiến trình thử nghiệm sẽ được bắt đầu vào cuối năm nay, các kỹ sư sẽ lắp đặt các thiết bị sạc không dây lên xe chạy thử cũng như trên làn đường này. Các dây cáp sẽ được đặt ẩn dưới lòng đường cao tốc và sinh ra năng lượng trường điện từ. Bên trong làn đường này cũng được lắp đặt hệ thống liên lạc, chính vì thế chúng có thể xác định xe đang tiến đến trong làn đường và bắt đầu tiến trình nạp sạc.

Hiện tại làn đường này vẫn còn trong thử nghiệm nên các lái xe bình thường vẫn chưa được phép sử dụng. Chính phủ Anh cho biết họ đang bỏ ra tương đương gần 17.500 tỉ đồng để thực hiện dự án này trong vòng 5 năm tới.

Bên cạnh đó, họ cũng cho biết sẽ mở rộng số lượng trạm sạc điện trên toàn quốc, với mục tiêu mỗi trạm sẽ cách nhau 32 km.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.