Anne Hathaway: Tôi không chắc 'Yêu nữ thích hàng hiệu' sẽ có phần 2

04/11/2022 17:45 GMT+7

Trái với kỳ vọng của người hâm mộ, nữ diễn viên Anne Hathaway cho rằng bộ phim đình đám Yêu nữ thích hàng hiệu (The devil wears Prada) sẽ không có phần tiếp theo.

Vừa qua, “Nữ hoàng trắng” Anne Hathaway đã có cuộc trò chuyện trên chương trình The view nhằm quảng bá cho bộ phim mới Armageddon time. Tại đây, cô đã chia sẻ cảm nghĩ của mình về tác phẩm ăn khách đình đám một thời - Yêu nữ thích hàng hiệu.

Theo đó, người dẫn chương trình đã nhắc lại câu chuyện trong quá khứ khi người hâm mộ mong mỏi và yêu cầu phần 2 của bộ phim Yêu nữ thích hàng hiệu, Anne đã nói không. Giải thích về vấn đề này, nữ diễn viên cho biết: “Tôi không biết liệu có thể có phần tiếp theo của bộ phim hay không. Tôi chỉ nghĩ rằng Yêu nữ thích hàng hiệu ở một thời đại khác. Bây giờ, mọi thứ đã trở nên quá hiện đại và kỹ thuật số. Trong khi concept của bộ phim lại tập trung vào việc làm nên những sản phẩm vật chất. Mọi thứ bây giờ đã rất khác rồi”.

Yêu nữ thích hàng hiệu là một trong những bộ phim làm nên tên tuổi của Anne Hathaway

chụp màn hình

Dù vậy, Anne Hathaway vẫn cảm thấy thú vị khi nghĩ về các nhân vật và những câu chuyện xung quanh họ nếu phần tiếp theo của phim được thực hiện. Cô nói thêm: “Tôi thấy thật hấp dẫn khi nghĩ đến việc nhân vật Andy và Emily cần đi mua cà phê cho Miranda và cô ấy đang ở đâu đó tại châu Âu. Rồi trên đường đi, họ sẽ đón Stanley Tucci ở một nhà hàng Ý. Thật thú vị, nhưng tôi không nghĩ câu chuyện này sẽ xảy ra”. Đồng thời, cô cũng đề xuất nhà làm phim có thể khởi động lại tác phẩm này với một dàn diễn viên mới.

Yêu nữ thích hàng hiệu là bộ phim điện ảnh nổi tiếng của Mỹ, được sản xuất vào năm 2006, dựa trên cuốn tiểu thuyết cùng tên phát hành năm 2003 của nhà văn Lauren Weisberger. Bộ phim kể về câu chuyện của Andy (Anne Hathaway) - một phóng viên vừa tốt nghiệp đại học và được nhận vào làm trợ lý mới cho nữ biên tập viên thời trang đầy quyền lực - Miranda (Meryl Streep). Đồng hành cùng Andy là Emily (Emily Blunt) - trợ lý lâu năm của Miranda.

Lấy bối cảnh ngành công nghiệp xuất bản tạp chí thời trang, Yêu nữ thích hàng hiệu gây ấn tượng với cốt truyện đơn giản nhưng thú vị về hành trình chinh phục thử thách của cô nhân viên tập sự Andy. Đồng thời, người xem còn được dịp chiêm ngưỡng màn “lột xác” ngoạn mục từ cô gái quê mùa thành “yêu nữ hàng hiệu” của Anne Hathaway trong những bộ trang phục thời thượng, sang chảnh. Ngoài ra, phim còn có sự tham gia của các ngôi sao Stanley Tucci, Adrian Grenier và Simon Baker.

Màn “vịt hóa thiên nga” của Anne Hathaway khiến người xem ấn tượng

20THCENTFOX

Với tổng doanh thu đạt hơn 300 triệu USD, Yêu nữ thích hàng hiệu trở thành một trong những bộ phim xuất sắc nhất năm 2006. Do đó, người hâm mộ luôn kỳ vọng sẽ được thưởng thức phần tiếp theo của phim. Ngoài Anne Hathaway, vào năm 2018, nữ diễn viên Blunt đảm nhận vai Emily trong phim từng chia sẻ với People rằng cô gần như không hy vọng sẽ có phần 2 của Yêu nữ thích hàng hiệu, vì nó có thể sẽ làm giảm đi sự đặc biệt của bản gốc.

Năm ngoái, các nhà làm phim cũng trao đổi với Entertainment Weekly về khả năng sản xuất phần tiếp theo của tác phẩm. Đạo diễn David Frankel cho biết hãng phim không yêu cầu phần mới nhưng họ đã có một cuộc họp và thảo luận sẽ làm những gì nếu có phần sau. Nhà biên kịch Aline Brosh McKenna nói thêm: “Lĩnh vực tạp chí và xuất bản đã thay đổi rất nhiều. Trước kia, nhân vật Andy luôn mang một cuốn sách đến nhà ai đó mỗi ngày. Tôi không chắc bây giờ mọi người vẫn làm như vậy (thay vì áp dụng kỹ thuật số). Mọi thứ đều có thời điểm của nó”.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.