Áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông gây gió giật cấp 8 ở vùng biển Hoàng Sa

01/07/2019 17:27 GMT+7

Vùng áp thấp trên Biển Đông đã mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới và gây gió mạnh cấp 6, giật cấp 8 ở vùng biển đông bắc quần đảo Hoàng Sa, đang tiếp tục có xu hướng mạnh lên thành bão.

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia (Tổng cục Khí tượng thủy văn, Bộ TN-MT), cho biết chiều nay, 1.7, vùng áp thấp trên khu vực đông bắc quần đảo Hoàng Sa đã mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới.
Lúc 15 giờ chiều cùng ngày, tâm áp thấp nhiệt đới cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 280 km về phía đông bắc. Vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới, sức gió mạnh nhất đạt cấp 6 (từ 40 - 50 km/giờ), giật cấp 8. Vùng biển có gió mạnh cấp 8 trở lên có bán kính khoảng 70 km, tính từ tâm vùng áp thấp nhiệt đới.
Dự báo trong 24 giờ tới, áp thấp nhiệt đới di chuyển chậm theo hướng tây tây bắc, mỗi giờ đi được khoảng 5 - 10 km và có khả năng mạnh thêm.
Đến 15 giờ ngày mai, 2.7, tâm áp thấp nhiệt đới cách đảo Hải Nam (Trung Quốc) khoảng 80 km về phía đông. Vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới, sức gió mạnh nhất đạt cấp 6 - cấp 7, tức là từ 40 - 60 km/giờ, giật cấp 9.
Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cũng cảnh báo, trong 24 giờ tới, vùng biển trên Biển Đông có gió mạnh cấp 6, giật cấp 8 trở lên là khu vực phía bắc vĩ tuyến 17 độ vĩ bắc và phía đông kinh tuyến 110 độ kinh đông.
Bên cạnh đó, áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông có khả năng mạnh lên thành bão với diễn biến rất phức tạp và có hướng di chuyển về phía đất liền các tỉnh Bắc bộ và bắc Trung bộ trong khoảng ngày 3 - 4.7.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.