APEC cực lực phản đối chủ nghĩa dân tộc về vắc xin Covid-19

Khánh An
Khánh An
10/11/2021 07:54 GMT+7

Diễn đàn Hợp tác kinh tế châu Á - Thái Bình Dương (APEC) cho rằng chủ nghĩa dân tộc về vắc xin sẽ cản trở sự phục hồi của khu vực.

Cuộc họp trực tuyến của các quan chức APEC

afp

Hãng Reuters ngày 10.11 đưa tin thành viên chủ tịch luân phiên của APEC là New Zealand nhấn mạnh thái độ cực lực phản đối chủ nghĩa dân tộc về vắc xin Covid-19, nhằm hỗ trợ sự phục hồi của khu vực do tác động của đại dịch.

Ngoại trưởng Nanaia Mahuta và Bộ trưởng Thương mại Damien O'Connor của New Zealand cho biết tất cả 21 nền kinh tế APEC đã góp phần ứng phó đại dịch và tham gia thúc đẩy thương mại trong khu vực.

Trong cuộc họp báo sáng 10.11, hai quan chức trên còn cho hay rằng các nền kinh tế thành viên chưa đạt được sự đồng thuận liên quan đề nghị của Mỹ về việc tổ chức hội nghị thượng đỉnh APEC vào năm 2023.

Sau cuộc họp trực tuyến, quan chức ngoại giao và thương mại của 21 nền kinh tế APEC ngày 9.11 ra thông cáo chung cam kết duy trì sự phục hồi sau tác động của Covid-19.

Các thành viên cho rằng vẫn còn cách biệt lớn trong quá trình phục hồi, nên cần duy trì quá trình này thông qua các biện pháp hỗ trợ về chính sách và duy trì ổn định tài chính.

APEC cũng sẽ thúc đẩy thương mại về các nguồn cung ứng y tế nhằm đối phó đại dịch, giảm chi phí vắc xin và các hàng hóa liên quan cũng như ủng hộ đàm phán về việc bỏ sở hữu trí tuệ về vắc xin.

240 triệu liều vắc xin Covid-19 có nguy cơ hết hạn sử dụng

Bên cạnh đó, thông cáo cho biết các nền kinh tế thành viên sẽ tìm kiếm đối thoại nhằm cắt giảm trợ cấp trong lĩnh vực nông, ngư nghiệp tại cuộc họp của Tổ chức Thương mại thế giới (WTO) sắp tới.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.