Apple thay đổi cách 'triệu hồi' Siri

07/11/2022 18:11 GMT+7

Việc triệu hồi Siri trong tương lai có thể trở nên dễ dàng hơn nhiều khi các kỹ sư Apple được cho là đang chuẩn bị rút ngắn cụm từ kích hoạt “Hey Siri” thành “Siri”.

Theo AppleInsider, tất cả người dùng thiết bị Apple đều quen thuộc với việc gọi “Hey Siri” trước khi đưa ra yêu cầu bằng lời nói. Mặc dù việc nói hai từ này với iPhone là đơn giản, tuy nhiên Apple đang muốn giảm bớt bằng cách cắt giảm xuống chỉ còn từ duy nhất: Siri.

Việc triệu hồi trợ lý ảo Siri sẽ trở nên đơn giản hơn so với hiện tại

iStock

Thông tin này được Mark Gurman từ Bloomberg đưa ra trong bản tin Power On mới nhất của mình. Theo ông Gurman, mặc dù nghe có vẻ đơn giản nhưng thực tế có rất nhiều thứ cần được các kỹ sư của Apple thực hiện, bao gồm đào tạo lại AI (trí tuệ nhân tạo) cũng như các “công việc kỹ thuật cơ bản” để hoàn thành nó.

Một phần của vấn đề là các kỹ sư không chỉ dạy Siri hiểu tên riêng của nó mà còn phải hiểu với tất cả ngôn ngữ, trọng âm và phương ngữ. Hơn nữa, hệ thống nhận dạng giọng nói sẽ dễ dàng hơn đáng kể trong việc phát hiện chính xác một cụm từ dài hơn mà nó đang chủ động tìm kiếm thay vì một từ đơn ngắn được tạo thành từ hai âm tiết giống nhau. Ngược lại, những từ ba âm tiết như “Alexa” có thể dễ phát hiện hơn do độ dài và sự biến đổi của các âm tiết.

Khi Apple hoàn tất việc rút ngắn cụm từ đánh thức thành “Siri”, điều này sẽ mang lại cho công ty lợi thế lớn so với các nhà sản xuất trợ lý kỹ thuật số khác do sự dễ dàng trong việc kích hoạt. Đối thủ chính của Siri là Google Assistant vẫn dựa vào các cụm từ “OK Google” và “Hey Google”. Điều này có nghĩa Google cũng sẽ phải đối mặt với những vấn đề tương tự như Apple nếu thực hiện thay đổi.

Báo cáo của ông Gurman cho biết công việc của Apple đối với lệnh Siri vẫn đang được tiến hành và có thể mất một thời gian trước khi ra mắt công chúng. Điều này đã được Apple kiểm tra trong nội bộ nhân viên công ty để thu thập dữ liệu đào tạo, và quá trình triển khai có thể vào cuối năm 2023 hoặc đầu năm 2024. Một trong những lý do khiến công ty chậm tiến độ có thể bắt nguồn từ cam kết mạnh mẽ của Apple đối với quyền riêng tư đối với người dùng.

Được biết, rút ngắn cụm từ kích hoạt không phải là bước phát triển duy nhất mà Apple đang thực hiện với trợ lý ảo của công ty. Apple cũng được cho là đang cố gắng mở Siri để hoạt động tốt hơn với các ứng dụng và dịch vụ của bên thứ ba, biến nó trở thành một trợ lý phổ biến với phạm vi tiếp cận xa hơn.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.