Apple thừa nhận thiếu hàng iPhone 14 Pro vì lệnh phong tỏa ở Trung Quốc

07/11/2022 09:17 GMT+7

Tiến độ sản xuất bộ đôi iPhone 14 Pro và 14 Pro Max đang bị ảnh hưởng bởi công tác phòng chống dịch Covid-19 tại Trung Quốc khi lệnh phong tỏa vẫn kéo dài.

Theo Bloomberg, Apple mới đây xác nhận việc sản xuất dòng sản phẩm cao cấp iPhone 14 Pro và 14 Pro Max đang chịu tác động tiêu cực bởi lệnh phong tỏa vì Covid-19 diễn ra ở Trung Quốc. Khi thời điểm mua sắm cuối năm đang tới gần, những tin tức như vậy chắc chắn không hãng nào mong muốn, nhưng Apple cũng không thể làm gì khác hơn bởi nhà máy Foxconn tại Trịnh Châu (Trung Quốc) - đơn vị lắp ráp iPhone lớn nhất hiện nay, đang bị phong tỏa và phải giảm sản lượng.

iPhone 14 Pro, Pro Max có thể không đủ hàng cho dịp mua sắm cuối năm

chụp màn hình

Trong thông báo chính thức, Apple cho biết: "Chúng tôi xác định lượng iPhone 14 Pro, Pro Max xuất xưởng sẽ thấp hơn dự kiến ban đầu, đồng thời người dùng phải đợi lâu hơn mới có thể nhận máy mới". Trên website chính thức, Apple để lịch hẹn giao hàng dự kiến các mẫu iPhone 14 Pro tới tận cuối tháng 11, đầu tháng 12 năm nay.

Người mua iPhone có bị ảnh hưởng do đợt bùng phát Covid-19 mới tại Trung Quốc?

Hãng nghiên cứu thị trường Counterpoint Research ước tính nhà máy Foxconn ở Trịnh Châu đóng góp tới 85% sản lượng iPhone 14 Pro/Pro Max và khoảng 80% mẫu iPhone 14 dòng cơ bản. Tuy nhiên, đơn vị này đang chịu lệnh phong tỏa từ ngày 2.11 tới hết 9.11 vì xuất hiện ca nhiễm Covid-19 tại đây. Foxconn cho biết đang nỗ lực hợp tác với chính quyền để kiểm soát cơn dịch và kỳ vọng sớm phục hồi sản xuất.

Đối tác lắp ráp iPhone lớn nhất của Apple cũng cho biết sẽ hạ sản lượng dự kiến trong quý 4/2022. Foxconn khó có thể tìm đủ nhân công sản xuất cũng như vận hành dây chuyền cần thiết để chạy với công suất cao. Vào thời điểm này hằng năm, đơn vị huy động mọi nguồn lực để "tổng lực sản xuất" nhằm đáp ứng được nhu cầu cho mùa mua sắm trước Giáng sinh và tết âm lịch. Dự kiến năm nay sản lượng iPhone từ nhà máy tại Trịnh Châu sẽ giảm khoảng 30% so với cùng kỳ năm ngoái.

Để duy trì được sản lượng cần thiết, Foxconn đang phải vận hành nhà máy trong tình trạng khép kín, tức giới hạn việc tiếp xúc với bên ngoài, đồng thời buộc công nhân phải làm việc và ở, sinh hoạt ngay trong khuôn viên nhà xưởng.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.