Arsenal phất lên nhờ lực lượng trẻ

20/12/2021 07:40 GMT+7

Một lần nữa, các cầu thủ trẻ lại tỏa sáng, đem về chiến thắng 4-1 trên sân Leeds, giúp Arsenal củng cố chỗ đứng trong “top 4” Premier League.

Cả 4 bàn thắng cho Arsenal đều được ghi bởi các cầu thủ chỉ ở độ tuổi 20 - 21. Đó là Bukayo Saka, Emile Smith Rowe, Gabriel Martinelli. Mức lương tổng cộng của họ chỉ bằng phân nửa mức lương của tiền đạo kỳ cựu Pierre-Emerick Aubameyang, mà Arsenal vừa gạt khỏi danh sách đội 1, bắt tập riêng vì vấn đề kỷ luật, và xem ra là không cần dùng nữa.

Đó là hàng công. Còn nơi hàng thủ, cả 4 hậu vệ Kieran Tierney, Gabriel Magalhaes, Ben White, Takehiro Tomiyasu lẫn thủ môn Aaron Ramsdale đều có tuổi đời 24 trở xuống. Arsenal không chỉ là đội có lực lượng trẻ nhất Premier League hiện thời, đáng ngạc nhiên hơn, đấy còn là đội mạnh nhất - ít ra là ngay lúc này - trong “phần còn lại” của Premier League, sau 3 ông lớn Man.City, Chelsea, Liverpool. Premier League mùa này có một đặc điểm rất rõ: chức vô địch coi như không thoát khỏi tay “tam đại gia” vừa nêu. Và do vậy, cuộc đua giữa các đội bóng còn lại cũng trở nên hấp dẫn chẳng kém: chỉ có một đội hy vọng sở hữu suất còn lại dự Champions League mùa tới. Arsenal hiện đang dẫn trước M.U, Tottenham, West Ham trong cuộc đua khốc liệt này.

Các ngôi sao trẻ của Arsenal tỏa sáng

Reuters

Vấn đề không chỉ là phong độ. Các cầu thủ trẻ vươn lên một cách đồng loạt làm cho HLV Mikel Arteta tự tin hơn và có thể quyết định dứt khoát những gì phải làm đối với các ngôi sao kỳ cựu. Đây là khác biệt so với mùa trước, khi Arteta không dám bỏ ngôi sao vô kỷ luật Aubameyang, để rồi phải trả giá đắt. Ngoài những cái tên vừa nêu, Arsenal còn có Martin Odegaard, Nuno Tavares và Albert Sambi Lokonga đang ở độ tuổi 23 trở xuống.

Nếu các tin đồn trên thị trường chuyển nhượng là đúng, thì cầu thủ trẻ xuất sắc nhất Serie A mùa bóng 2019 - 2020 Dejan Kulusevski (Juventus) nhiều khả năng sẽ chuyển sang Arsenal trong đợt chuyển nhượng giữa mùa sắp tới. Như vậy, Arteta thậm chí có thể đưa ra cả một đội hình chính chỉ ở độ tuổi 24 trở xuống, mà chất lượng vẫn ở mức độ “top 4” Premier League. Khắp các giải vô địch quốc gia lớn ở châu Âu, không có đội bóng nào sánh được với chi tiết “độc, lạ” này của Arsenal.

Cầu thủ trẻ thì cần tích lũy kinh nghiệm, như người ta vẫn nói. Nhưng, các tài năng trẻ lại có cái hay riêng mà thế hệ đàn anh khó có. Do lối chơi chưa định hình, các cầu thủ trẻ không bị ràng buộc vào trường phái hoặc lối chơi cụ thể nào. Khả năng hòa nhập rất cao, và họ dễ dàng đáp ứng yêu cầu chuyên môn của HLV. Thực tế chứng minh: Nuno Tavares, Lokonga, White, Ramsdale, Tomiyasu đều chỉ mới đến Arsenal trong mùa bóng này. Odegaard từng có thời gian ngắn khoác áo Arsenal theo hình thức mượn tạm từ Real Madrid, nhưng đây mới là mùa đầu tiên mà anh chính thức thuộc về Arsenal. Tất cả đều không hề mất thời gian hòa nhập.

Trở lại trường hợp của Aubameyang: nhiều người cho rằng đây chỉ là vết xe đổ của Mesut Oezil. Trước đây, Arsenal không dám bỏ Oezil vì làm như thế sẽ phải thay đổi cả lối chơi. Mùa trước cũng vậy, với Aubameyang. Bây giờ, các ngôi sao trẻ như Saka hoặc Rowe thật ra chưa có tì vết gì về vấn đề kỷ luật. Nhưng nếu có, Arteta sẽ dễ dàng thay thế mà không băn khoăn về vấn đề lối chơi. Mặt khác, do các cầu thủ trẻ có khả năng thích ứng cao với mọi chiến thuật, nên Arteta dễ dàng “xoay tua” đội hình.

Ai đá chính cũng được!

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.