Âu lo với lưới điện trung thế

25/08/2016 08:00 GMT+7

Gần 25 năm tồn tại, một lưới điện trung thế đã uy hiếp sức khỏe và tính mạng của hàng chục hộ dân. Dù chính quyền nhiều lần có ý kiến, nhưng đến nay vẫn chưa được xử lý an toàn.

Đường dây 22 kV có chiều dài gần 2 km, chạy qua đường Ngô Thế Vinh - trục đường chính của tổ 11 (P.Thủy Phương, TX.Hương Thủy, Thừa Thiên-Huế). Theo quan sát của PV Thanh Niên, tuyến đường dây này chạy trên mái nhà của hàng chục hộ dân và băng ngang Trường tiểu học Thanh Lam, nơi có hàng trăm học sinh đến trường mỗi ngày.
Khi tìm hiểu thông tin về lưới điện nói trên rất nhiều người dân phản ánh những bức xúc, những điều mà họ đã trình bày tại nhiều cuộc tiếp xúc cử tri của nhiều cấp, nhưng vẫn không thay đổi. Ông Nguyễn Văn Hăng, 62 tuổi cho hay lưới điện này vốn là tài sản của bà con xã viên và được HTX Nông nghiệp Thủy Phương 2 (P.Thủy Phương) quản lý.
Gần 25 năm trước ông cũng như nhiều xã viên khác trong thôn (nay là tổ dân phố) đã đóng tiền, lúa để kéo đường điện này. Cách nay khoảng 10 năm, HTX Nông nghiệp Thủy Phương 2 bàn giao cho Điện lực Hương Thủy quản lý. Trải qua hàng chục năm, lưới điện này không còn phù hợp, chiều cao đường dây thấp nên uy hiếp tính mạng, sức khỏe của người dân và các em học sinh. Có nhiều hộ, mái nhà chỉ cách đường dây chỉ khoảng 2 - 3m.
“Cách đây gần một tháng, tôi và bà con xóm làng giúp gia đình bác Danh ở bên cạnh (số nhà 67) dựng rạp làm đám cưới. Rạp vừa dựng lên thì xảy ra tình trạng nhiễu điện, rò điện. Cả rạp tôn, cột kèo chi cũng bị nhiễu, ai đụng vào cũng bị điện giật khiến mọi người phát hoảng. Còn khi mưa gió cây cối dính vào đường dây nổ đôm đốp là chuyện thường”, ông Hăng kể.
Chủ tịch UBND P.Thủy Phương Trương Văn Công cho biết hệ thống điện này đã được bàn giao cho ngành điện quản lý từ năm 2006. Từ đấy đến nay, lãnh đạo địa phương đã có nhiều văn bản, hoặc có ý kiến tại các cuộc tiếp xúc cử tri về sự mất an toàn nhưng đến nay vẫn không được xử lý.
Còn ông Nguyễn Thanh Thành, Giám đốc Điện lực Hương Thủy (đơn vị quản lý trực tiếp lưới điện) thì cho hay việc nâng cấp, cải tạo hệ thống lưới điện này đã có trong kế hoạch. Tuy nhiên, do chưa bố trí được nguồn vốn nên chưa thực hiện được. “Việc cải tạo, nâng cấp liên quan cả hệ thống. Hiện chúng tôi đã xây dựng kế hoạch, bố trí thu xếp nguồn vốn nhưng nhanh lắm thì tháng 5.2017 việc cải tạo, nâng cấp mới được tiến hành”, ông Thành nói, bấp chấp những âu lo hiển hiện hằng ngày trong đời sống của hàng chục hộ dân.
Thương vong đau lòng
Trong khi ngành điện chưa cải tạo nâng cấp được lưới điện trung thế 22 kV qua tổ 11 (P.Thủy Phương) thì một vụ án mạng đau lòng do điện giật vừa xảy ra. Vào khoảng 8 giờ 30 ngày 11.8, một sa di tu học ở chùa Thanh Lam tên Nguyễn Trung Tứ (20 tuổi, quê ở P.Tứ Hạ, TX.Hương Trà) trong lúc cùng chú tiểu tên Nguyễn Lạc (tu cùng chùa) dựng cờ Phật giáo trước cổng chùa để mừng đại lễ Vu Lan thì cờ bị ngã về phía trước, vướng vào đường dây điện chạy chùa nên bị điện giật. Được người dân can thiệp kịp thời nên Lạc được cứu, còn sa di Tứ tử nạn. Được biết, cán cờ mà 2 nạn nhân dùng để cắm cao khoảng 7,5m. Người dân tổ 11 cho rằng nếu dây điện cao thì sẽ không bị vướng và gây thương vong oan uổng như thế.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.