Ba Lan chìm trong thương tiếc

11/04/2010 05:40 GMT+7

(TNO) Hôm 10.4, hàng ngàn người đã tụ tập bên ngoài Phủ tổng thống Ba Lan ở thủ đô Warsaw để tỏ lòng thương tiếc Tổng thống Lech Kaczynski cùng nhiều quan chức cấp cao khác của chính phủ nước này đã tử nạn trong vụ rớt máy bay tại Nga. >> Tổng thống Ba Lan tử nạn trên đất Nga >> Máy bay liệng sang trái trước khi rơi >> Bi kịch chưa từng thấy đối với Ba Lan >> Một số vụ chính khách tử nạn

>>  Khoảng 100 người thiệt mạng trong tai nạn máy bay
>> Phi cơ chở tổng thống Ba Lan bị rơi

>> 
Ba Lan tuyên bố quốc tang 1 tuần

Theo hãng tin BBC, nhà thờ lớn nhất ở Ba Lan, nhà thờ Krakow, đã đổ chuông.

Thông thường, chuông tại nhà thờ Krakow này rất ít vang lên, thường chỉ trong những trường hợp rất trang nghiêm.

Lần mới đây nhất chuông nhà thờ này vang lên là khi Đức Giáo hoàng người Ba Lan, John Paul II, băng hà cách đây 5 năm.

 

Người dân đặt hoa và nến tại Phủ tống thống ở Warsaw - Ảnh: AFP

Cùng ngày, Thủ tướng Nga Vladimir Putin đã đến hiện trường xảy ra vụ rớt máy bay Tu-154 của Tổng thống Ba Lan tại quận Pechorsk thuộc vùng Smolensk.

Chiếc máy bay này đã bị rơi khi đang hạ cánh trong điều kiện sương mù dày đặc tại sân bay Severny.

Thủ tướng Putin nhấn mạnh đích thân ông sẽ giám sát cuộc điều tra tai nạn thương tâm này.

“Việc tìm nguyên nhân dẫn đến thảm kịch này sẽ được tiến hành khẩn trương trong thời gian sớm nhất có thể”, ông Putin nói.

Ông Putin cũng đã gặp người đồng nhiệm Ba Lan, Thủ tướng Donald Tusk tại Smolensk.

Giới chức Nga cho hay tất cả thi thể của các nạn nhân đã được tìm thấy tại hiện trường và đang được đưa về Moscow (Nga) để được tiến hành thủ tục nhận dạng.

Cả hai hộp đen trên máy bay đã được tìm thấy và đang được các chuyên gia nghiên cứu, theo tiết lộ của Bộ trưởng Bộ Khẩn cấp Nga Sergei Shoigu.

Tổng thống Nga Dmitry Medvedev đã tuyên bố quốc tang một ngày tại nước này vào ngày mai (12.4).
 
Các lãnh đạo thế giới gồm Thủ tướng Nga Vladimir Putin, Tổng thống Mỹ Barack Obama, Thủ tướng Đức Angela Merkel và Thủ tướng Anh Gordon Brown đã gởi lời chia buồn với người dân Ba Lan.

Tổng thống Lech Kaczynski là người có ít quyền lực hơn so với Thủ tướng Tusk song ông lại có tiếng nói quan trọng trong chính sách đối ngoại.

Huỳnh Thiềm

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.