Ba Lan đóng cửa toàn bộ lãnh sự quán tại Ukraine

30/03/2017 11:10 GMT+7

Ba Lan ngày 29.3 tạm thời đóng cửa các lãnh sự quán nước này tại Ukraine sau vụ một tòa lãnh sự Ba Lan bị tấn công bằng súng chống tăng vác vai gần biên giới 2 nước.

Vụ tấn công xảy ra vào khoảng 0 giờ 30 ngày 29.3 (giờ địa phương) tại lãnh sự quán Ba Lan ở thành phố Lutsk, miền tây bắc Ukraine, theo đài Radio Poland. Reuters cho biết không ai bị thương, nhưng phần mái và nhiều cửa sổ của toà lãnh sự bị hư hại.
Cơ quan an ninh Ukraine cho rằng loại vũ khí được sử dụng là súng chống tăng vác vai loại RPG-26. Cơ quan này thông báo đang tiến hành điều tra và không loại trừ khả năng đây là hành động khủng bố.

tin liên quan

Trụ sở quốc hội Ba Lan bị phong tỏa
AFP ngày 17.12 đưa tin hàng ngàn người bao vây tòa nhà quốc hội ở thủ đô Warsaw của Ba Lan nhằm phản đối kế hoạch của đảng cầm quyền PiS bị cho là hạn chế tự do báo chí.
Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko và người đồng cấp Ba Lan Andrzej Duda đều lên án vụ tấn công. Ông Poroshenko yêu cầu giới hữu trách tiến hành mọi biện pháp nhằm làm rõ vụ việc và tìm ra kẻ có tội, theo người phát ngôn Svyatoslav Tsegolko thông báo trên Facebook. Tổng thống Ukraine cũng ra lệnh tăng cường bảo vệ các cơ quan ngoại giao tại Ukraine sau vụ tấn công ở Lutsk.
Trong khi đó, Bộ Ngoại giao Ba Lan đã triệu tập đại sứ Ukraine tại nước này nhằm bày tỏ sự lo ngại và phẫn nộ sâu sắc. Phía Ba Lan cũng yêu cầu Ukraine phản ứng dứt khoát và ngay lập tức nhằm xác định thủ phạm, bảo vệ 24/7 các toà nhà ngoại giao của Ba Lan ở Ukraine. Ba Lan thông báo toàn bộ các cơ quan lãnh sự của nước này tại Ukraine sẽ đóng cửa đến khi các yêu cầu được đáp ứng.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.