Ba Lan phát hiện trường hợp nhiễm virus cúm gia cầm đầu tiên

06/03/2006 17:44 GMT+7

Sáng nay (6/3), chính quyền Ba Lan vừa xác nhận đã tìm thấy virus cúm gia cầm chết người H5N1 trên 2 con chim thiên nga hoang dã.

Theo những thông tin kiểm tra bước đầu cho thấy 2 con thiên nga, được tìm thấy tại một con sông ở phía bắc của thành phố Torun vào thứ năm tuần trước, đã chết vì bị nhiễm một loại virus là phiên bản của virus H5. Đây được xem là trường hợp gia cầm nhiễm virus cúm chết người đầu tiên ở đất nước này.

Theo các nhà chức trách của Ba Lan cho biết thì họ đã cảnh báo và nâng cao sự giám sát về dịch cúm gia cầm này sau khi virus cúm H5N1 bộc phát ở châu u trong mấy tuần gần đây. Một quan chức của phòng thí nghiệm quốc gia Ba Lan đã xác nhận sự hiện diện của virus H5N1 tại đây. Các mẫu thử đã được gửi tới phòng thí nghiệm của EU ở Weybridge (Anh) để kiểm tra lại.

Hôm chủ nhật (5/3), các nhà chức trách Ba Lan đã tiến hành các biện pháp tẩy rửa vệ sinh quanh khu vực bờ sông - nơi đã tìm thấy 2 con thiên nga bị chết vì nhiễm virus H5N1.

Lo lắng đã tăng lên kể từ thứ sáu tuần trước khi một con thiên nga đã bị chết vì nhiễm virus cúm H5N1 đã được tìm thấy ở con sông Oder nằm giữa biên giới 2 nước Ba Lan và Đức (virus cúm gia cầm xuất hiện lần đầu tiên ở Đức vào tháng 2 vừa qua).

Trong một diễn biến khác, ngày 4/3 tại Trung Quốc và Indonesia, một người đàn ông 32 tuổi ở Quảng Châu (Trung Quốc) và một bé trai 3 tuổi ở trung Java (Indonesia) đã thiệt mạng do nhiễm virus cúm gà.

Virus chết người H5N1 đã giết chết hơn 90 người, phần lớn ở đông Á kể từ cuối năm 2003.

Đ.Huân
(BBC)

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.