Ba Lan thông báo gửi xe tăng đến Ukraine

La Vi
La Vi
27/04/2022 06:08 GMT+7

Hôm 25.4, Ba Lan đã trở thành quốc gia NATO thứ ba cung cấp xe tăng cho Ukraine, sau Cộng hòa Séc và Slovakia.

Thủ tướng Mateusz Morawiecki thông báo: “Ba Lan đã giao xe tăng cho Ukraine, nhưng vì lợi ích an toàn của chúng tôi và của người Ukraine, chúng tôi không tiết lộ số lượng thiết bị được tặng vào lúc này".

Thủ tướng Anh Boris Johnson đã tiết lộ về loại xe tăng vào tuần trước, khi ông nói rằng London đã cung cấp cho Warsaw một số xe tăng "để giúp Ba Lan sau khi họ gửi một số xe tăng T-72 của mình cho Ukraine."

Một binh sĩ Ukraine lái xe tăng T-72 của Nga bị giữ tại vùng Kyiv

reuters

Mỹ và các đồng minh đã rót hàng tỉ USD vũ khí đạn dược vào Ukraine kể từ khi quân đội Nga tiến vào Ukraine hôm 24.2.

Ba Lan và Anh khẳng định họ không tham gia vào cuộc xung đột nhưng đã công khai cam kết chống lại Nga.

Có những báo cáo chưa được xác minh rằng nói CH Séc, Slovakia và Slovenia đã và sẽ gửi xe tăng đến Ukraine. Đó có thể là các phiên bản của xe tăng T-72 của Liên Xô cũ hay bản tương tự M-84 của Nam Tư cũ, tất cả đều quen thuộc với quân đội Ukraine

Ba Lan có hơn 400 xe tăng T-72 do Liên Xô chế tạo, một số trong đó đã được hiện đại hóa trong những năm gần đây. Nhiều chiếc khác được sử dụng làm nền tảng cho xe tăng chủ lực PT-91 Twardy.

Ông Johnson đã đề nghị gửi cho Warsaw một số chiếc Challenger 2 của họ để thay thế. Hồi năm 2020, Anh đã có kế hoạch niêm cất 227 chiếc xe tăng của mình, trong đó khoảng một nửa được coi là có thể triển khai, nhằm tiết kiệm chi phí hiện đại hóa.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.