Ba Lan tuyên bố quốc tang 1 tuần

11/04/2010 06:21 GMT+7

(TNO) Hôm nay (11.4), không khí ảm đạm, tiếc thương Tổng thống Ba Lan Lech Kaczynski cùng nhiều quan chức cấp cao trong chính phủ nước này tử nạn tại Nga một ngày trước đó đã bao trùm cả xứ sở bạch dương. >> Tổng thống Ba Lan tử nạn trên đất Nga >> Máy bay liệng sang trái trước khi rơi >> Bi kịch chưa từng thấy đối với Ba Lan >> Một số vụ chính khách tử nạn

>>  Khoảng 100 người thiệt mạng trong tai nạn máy bay
>> Phi cơ chở tổng thống Ba Lan bị rơi

Theo hãng tin Reuters, hàng chục ngàn người đã đổ xuống đường phố ở trung tâm thủ đô Warsaw suốt từ chiều qua cho đến sáng chủ nhật này, biến đại lộ trước Phủ tổng thống Kaczynski thành biển hoa và nến.

Tất cả nhà thờ ở đây đều mở cửa để đón người dân vào cầu nguyện.

Quyền Tổng thống Ba Lan, Bronislaw Komorowski, hôm 10.4 đã tuyên bố quốc tang một tuần.

Sau đây là một số hình ảnh về dòng thác người tràn về Phủ tổng thống ở Warsaw:

 


 Hoa và nến ngập tràn trước Phủ tổng thống


Một người dân ký vào sổ tưởng niệm tại Phủ tống thống




Người dân chạm vào bức ảnh của cố Tổng thống Lech Kaczynski và phu nhân Maria




Người dân đọc ấn phẩm đặc biệt liên quan đến vụ Tổng thống Kaczynski tử nạn

Huỳnh Thiềm
(Ảnh: AFP, Reuters)

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.