Bà mẹ giết 6 con bị đề nghị án tù chung thân

21/04/2015 07:39 GMT+7

(TNO) Mức án cao nhất từ 30 năm tới chung thân đã được xác định cho bà mẹ tại Utah (Mỹ) do đã giết chết 6 đứa con ngay khi chúng mới chào đời.

(TNO) Mức án cao nhất từ 30 năm tới chung thân đã được xác định cho bà mẹ tại Utah (Mỹ) do đã giết chết 6 đứa con ngay khi chúng mới chào đời.

Megan Huntsman - Ảnh: Reuters
Bà mẹ Megan Huntsman, 40 tuổi, bị bắt hồi năm 2014 sau khi người ta phát hiện những thùng cạc tông đựng hài cốt 6 đứa con của bà trong garage nhà cũ của bà.
Đến tháng 2 vừa qua, bà Huntsman đã nhận tội giết con.
Ngày 20.4, một thẩm phán tại Provo (Mỹ) đã quyết định khung hình phạt kể trên. Mức án cuối cùng sẽ được xác định trong các phiên tòa sau đó. Tuy nhiên, các công tố viên cho rằng khả năng bà Huntsman lĩnh án chung thân là rất cao.
Hãng tin BBC ngày 20.4 dẫn nguồn tin từ cảnh sát cho biết những đứa trẻ chào đời trong khoảng thời gian từ 1996 đến 2006. Tất cả đều bị mẹ chúng bóp cổ hoặc làm ngạt để chết.
Bà mẹ dã man sau đó đặt thi thể con mình trong túi ni lông, cho vô thùng cạc tông rồi để trong garage nhà tại Pleasant Grove (gần thành phố Salt Lake, bang Utah).
Các nhà điều tra cũng tìm thấy một thi thể thứ 7 tại nhà bà này, được xác định là thai nhi. Vụ việc kể trên được phát hiện từ tháng 4.2014, làm chấn động nước Mỹ.
Trả lời các nhà điều tra, Huntsman bảo rằng bà không muốn có những đứa con trên. Được biết Huntsman nghiện ma túy rất nặng.
Người đầu tiên phát hiện ra các thi thể là Darren West, chồng cũ của Huntsman. Lúc đó ông này vừa được trả tự do sau 8 năm ngồi tù vì các tội liên quan đến ma túy. Ông chính là cha của những đứa trẻ bị giết chết. Ông quay lại ngôi nhà kể trên để lấy một số vật dụng và thấy các thi thể trong thùng.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.