Bà Paetongtarn Shinawatra trở thành thủ tướng trẻ nhất lịch sử Thái Lan

Khánh An
Khánh An
16/08/2024 12:29 GMT+7

Bà Paetongtarn Shinawatra giành đủ số phiếu cần thiết tại hạ viện để trở thành Thủ tướng Thái Lan, chức vụ mà cha và cô ruột của bà từng nắm giữ.

Paetongtarn Shinawatra vừa được hạ viện bỏ phiếu thông qua để trở thành thủ tướng thứ 31 của Thái Lan, sau khi được đảng Pheu Thai chính thức đề cử, nhằm thay thế ông Srettha Thavisin bị bãi nhiệm.

Thách thức nào chờ đợi nữ thủ tướng mới của Thái Lan?

Nữ chính khách 38 tuổi tiến gần hơn đến việc trở thành thủ tướng trẻ nhất của Thái Lan và nữ thủ tướng thứ 2 của nước này, sau cô ruột là bà Yingluck Shinawatra.

Nhiều người biết rằng bà là con gái cựu Thủ tướng Thaksin Shinawatra và cháu của bà Yingluck, dù có thể còn một số điều chưa rõ về nữ chính khách 38 tuổi này.

Bà Paetongtarn Shinawatra trở thành thủ tướng trẻ nhất lịch sử Thái Lan- Ảnh 1.

Bà Paetongtarn Shinawatra và phu quân là ông Pitaka Sooksawas tại Bangkok hôm 16.8

ẢNH: REUTERS

Từ doanh nhân đến chính khách

Sinh ngày 21.8.1986, bà là con út của ông Thaksin và bà Khunying Potjaman Damapong. Bà có một anh trai lớn hơn 6 tuổi là ông Oak-Panthongtae và một người chị lớn hơn 4 tuổi là bà Aim-Pintongta.

Bà Paetongtarn Shinawatra trở thành thủ tướng trẻ nhất lịch sử Thái Lan- Ảnh 2.

Bà Paetongtarn Shinawatra

ẢNH: REUTERS

Bà Paetongtarn là cử nhân xã hội học và nhân chủng học Đại học Chulalongkorn (Thái Lan) và thạc sĩ quản lý khách sạn quốc tế tại Đại học Surrey (Anh).

Sau khi trở về từ Anh, bà điều hành công việc kinh doanh của gia đình, trở thành cổ đông lớn nhất của Tập đoàn SC Asset và thành viên hội đồng quản trị tại Quỹ Thaicom.

Bà còn nắm giữ cổ phần tại các công ty khác, bao gồm Khách sạn Rosewood Bangkok Hotel, Thames Valley Khao Yai và The Sisters Nails & More

Bà Paetongtarn lấy ông Pidok Suksawat vào năm 2019 và có con trai Phutchasin Suksawat, được bà sinh ra vào ngày 1.5.2023, trong giai đoạn vận động cho đảng và ngay trước thềm tổng tuyển cử ngày 14.5.2023.

Khi đó, đảng Pheu Thai giành 141 ghế và chỉ xếp sau đảng Tiến lên 10 ghế, cũng là lần đầu tiên Pheu Thai bị dẫn trước.

Tuy nhiên, Pheu Thai có thể dẫn đầu chính phủ nhờ thành lập liên minh với các đối tác cũ từ chính phủ của cựu Thủ tướng Prayut Chan-o-cha.

Quyết tâm chính trị

Khi Pheu Thai thành lập chính phủ, bà Paetongtarn không chấp nhận chức vụ bộ trưởng mà chọn trở thành phó chủ tịch ủy ban chiến lược quyền lực mềm và vẫn là lãnh đạo của Pheu Thai. Trước đó, ông Thaksin nói rằng bà "nên ở lại đảng, còn ông Srettha nên ở lại tòa nhà chính phủ".

Dù chưa bao giờ là nghị sĩ hay bộ trưởng, bà Paetongtarn đã tham gia chính trị từ lâu. Theo tờ Khaosod, bà đã đồng hành cùng cha trong các chiến dịch vận động tranh cử và gặp gỡ công chúng trong nhiệm kỳ của ông là thủ tướng thứ 23 của Thái Lan từ năm 2001-2006.

Dượng của bà là ông Somchai Wongsawat, vị cựu thủ tướng từ chức vào năm 2008, khi tòa án hiến pháp lệnh giải thể đảng Sức mạnh Nhân dân và các đảng đồng minh. Vợ ông Somchai là bà Yaowapha - em của ông Thaksin và là cô của bà Paetongtarn.

Bà Paetongtarn còn một người cô khác là bà Yingluck Shinawatra, nữ thủ tướng đầu tiên của Thái Lan. Bà Yingluck bị bãi nhiệm vào năm 2014. Bà Yingluck rời Thái Lan vào năm 2017, trước khi bị tuyên án 5 năm tù vì lơ là trong vụ trợ giá gạo.

Dù đã chứng kiến số phận của cha, dượng và cô, bà Paetongtarn vẫn quyết bước chân vào chính trường.

Tại đại hội đảng Pheu Thai vào ngày 28.10.2021, cựu chủ tịch đảng là ông Sompong Amornvivat từ chức và bà Paetongtarn được giới thiệu là cố vấn chính của đảng về sự tham gia và đổi mới.

Trước khi được đảng Pheu Thai bỏ phiếu bầu bà làm ứng viên thủ tướng, bà Paetongtarn đã chia sẻ một bài đăng về cảnh chị gái bà đang ăn trưa với cựu thủ tướng Srettha trong tâm trạng vui vẻ. Sau đó, bà tiết lộ rằng ông Srettha cũng ủng hộ việc bà được đề cử làm thủ tướng để kế nhiệm ông.

Thách thức phía trước

Giới quan sát cho rằng việc bà Paetongtarn lên nắm giữ vị trí thủ tướng dường như không khó, nhưng thách thức là ở nhiệm vụ của thủ tướng đang chờ đợi bà ở phía trước.

Vấn đề kinh tế là một nhiệm vụ cực kỳ thách thức đối với bà, vì Thái Lan, cũng như nhiều quốc gia khác, đang phải đối diện với tình hình phục hồi khó khăn trong thời kỳ hậu Covid-19. Hơn nữa, thập niên sau cuộc đảo chính đã dẫn đến suy thoái kinh tế kéo dài. Ngay cả ông Thaksin cũng nhận xét rằng tình hình hiện tại khó khăn hơn nhiều so với thời ông còn là thủ tướng.

Bà Paetongtarn cam kết sẽ tiếp tục thúc đẩy chính sách của Pheu Thai và các đối tác trong liên minh. Bà nhấn mạnh đất nước phải tiến lên và Pheu Thai sẵn sàng làm việc. Bà hứa sẽ thực hiện bổn phận với năng lực tốt nhất và cho hay cha bà thường cho bà lời khuyên.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.