Bà Rịa - Vũng Tàu: Giám đốc sản xuất rượu giả lãnh án 3 năm tù giam

Nguyễn Long
Nguyễn Long
12/07/2022 15:17 GMT+7

Giám đốc một công ty kinh doanh rượu lên mạng internet học cách sản xuất rượu giả rồi 'hô biến' thành 'rượu ngoại hàng xịn'.

Ngày 12.7, TAND H.Đất Đỏ (Bà Rịa - Vũng Tàu) mở phiên tòa sơ thẩm xét xử vụ án giám đốc công ty sản xuất rượu giả, giả một nhãn hiệu rượu ngoại có tiếng trên thị trường.

2 bị cáo tại phiên tòa

nguyễn long

Theo đó, HĐXX đã tuyên phạt Tống Văn Thế (43 tuổi, ngụ H.Đất Đỏ), là giám đốc Công ty TNHH Minh Nguyệt 3 năm tù giam; Bùi Hoài Thảo (28 tuổi, quê Bình Định, nhân viên của Thế) 2 năm tù giam cùng về tội sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm.

Theo cáo trạng, Công ty TNHH Minh Nguyệt do Tống Văn Thế làm giám đốc có ngành nghề kinh doanh buôn bán rượu.

Năm 2020, công ty của Thế được cấp giấy phép buôn bán rượu vang đỏ. Ngoài những loại rượu được phép mua, bán theo giấy phép, Công ty của Thế không được phép mua bán các loại rượu khác.

Thực tế, Công ty TNHH Minh Nguyệt kinh doanh nhiều loại rượu không được Sở Công thương tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cấp phép.

Khoảng đầu năm 2020, thông qua mạng internet, Thế thấy video hướng dẫn cách pha chế rượu giả nên nảy sinh việc tự pha chế rượu giả.

Sau đó, Thế đã tìm hiểu và liên hệ với các website bán nguyên, vật liệu này. Thế liên lạc với bên bán, thỏa thuận về số lượng, giá cả và cách thức giao, nhận hàng.

Bên bán gửi hàng hóa cho xe dịch vụ vận tải chuyển về cho Thế, sau đó Thể thanh toán tiền trực tiếp cho người vận chuyển.

Thế đặt mua được số lượng lớn bộ vỏ chai, nắp chai (đã sử dụng) của một thương hiệu rượu nổi tiếng, đặt mua cả các loại nhãn hiệu, tem nhập khẩu... giả

Sau khi mua các nguyên, vật liệu, Thế cất giữ tại phòng kho và chỉ đạo, hướng dẫn cho Bảo cách pha chế rượu giả, chuẩn bị đưa đi tiêu thụ thì bị phát hiện.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.